Chăm sóc nạn nhân chất độc da cam là việc lâu dài, quan trọng và cấp bách

Chia sẻ
(VOV5) - Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và nhân dân đã, đang, sẽ làm hết sức mình vì nạn nhân chất độc da cam, phấn đấu nâng cao hơn nữa đời sống của nạn nhân và gia đình họ. 
(VOV5) - Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và nhân dân đã, đang, sẽ làm hết sức mình vì nạn nhân chất độc da cam, phấn đấu nâng cao hơn nữa đời sống của nạn nhân và gia đình họ.


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam diễn ra ngày 24/12, tại Hà Nội. Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng: việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học dioxin; công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin là lâu dài, quan trọng và cấp bách. Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và nhân dân đã, đang, sẽ làm hết sức mình vì nạn nhân chất độc da cam, phấn đấu nâng cao hơn nữa đời sống của nạn nhân và gia đình họ.



Chăm sóc nạn nhân chất độc da cam là việc lâu dài, quan trọng và cấp bách  - ảnh 1


Trong sự nghiệp đó Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam có vị trí, vai trò rất quan trọng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, làm tốt vai trò cầu nối giữa nạn nhân với cộng đồng; góp phần cùng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và nhân dân chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam coi trọng và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, sáng tạo về nội dung, hình thức vận động phù hợp, hiệu quả, thúc đẩy phong trào giúp đỡ nạn nhân ở trong, ngoài nước, phối hợp hoạt động với các cấp, các ngành; tăng cường đoàn kết quốc tế; kiên trì cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.


Cũng tại buổi làm việc với trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam chiều 24/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng trong nhiệm kỳ mới, trung ương Hội và các cấp hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam làm tốt hơn nữa các hoạt động nhân văn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin.


Chủ tịch nước nhấn mạnh cùng với hỗ trợ các nạn nhân, Hội cần tham mưu cho Đảng và Nhà nước để có chính sách phù hợp với các nạn nhân da cam/dioxin, đồng thời mở rộng hơn nữa quan hệ quốc tế nhằm tạo sự ủng hộ rộng rãi về vật chất và tinh thần cho công cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân da cam/dioxin. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội cần tập trung thu hút nguồn lực trong và ngoài nước, kêu gọi và khuyến khích các nhà hảo tâm, các tổ chức cùng chung tay xoa đi nỗi đau cho nạn nhân da cam/dioxin./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu