Các hoạt động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 3/8, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đến thăm và tặng quà gia đình các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bắc Giang.

(VOV5) - Sáng 3/8, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đến thăm và tặng quà gia đình các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bắc Giang.

Các hoạt động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân động viên ông Nguyễn Văn Lương ở Tân Minh, Ngọc Châu, Tân Yên, Bắc Giang (Ảnh: VGP)

Tại các nơi đoàn tặng quà, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân động viên và mong các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “Theo thống kê bước đầu, hiện có khoảng 200 nghìn nạn nhân thế hệ thứ 1, thứ 2 và thứ 3 được nhận trợ cấp nhưng hiện có hơn 3 triệu người bị phơi nhiễm cho nên việc chăm sóc còn nhiều thách thức. Đảng Nhà nước ban hành nhiều chính sách và gần đây nhất là giao cho Bộ Y tế và Bộ Lao động hoàn chỉnh quy trình xét công nhận nạn nhân da cam và trong quý 3 này sẽ ban hành để xét tiếp các trường hợp còn lại”.

Các hoạt động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin - ảnh 2
Chương trình đi bộ hưởng ứng ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo” năm 2013 tại TPHCM (Ảnh: tiin.vn)

Cũng liên quan đến hoạt động vì các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, sáng 03/08, tại Công viên văn hóa Đầm Sen (thành phố Hồ Chí Minh), hơn 5.000 tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh tham gia chương trình đi bộ hưởng ứng ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo” năm 2013. Chương trình nhằm góp phần tuyên truyền về sự kiện 52 năm thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam đến người dân cả nước. Từ đó, tiếp tục vận động nguồn quỹ chăm lo, hỗ trợ cho các nạn nhân chất độc da cam; động viên điển hình gia đình nạn nhân chất độc da cam vượt khó ổn định cuộc sống; tri ân những tấm lòng nghĩa tình của người dân luôn quan tâm chia sẽ nỗi đau của gia đình nạn nhân chất độc da cam./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu