Các hoạt động hưởng ứng nhân Ngày vì người nghèo 17/10

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đã đi được nửa chặng đường.

Các hoạt động hưởng ứng nhân Ngày vì người nghèo 17/10 - ảnh 1

Đại diện các tập thể tiêu biểu ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" - Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Với sự đầu tư của Nhà nước, sự chung tay góp sức của cộng đồng và ý thức tự vươn lên thoát nghèo của các địa phương, đến nay, đã có 8 huyện ra khỏi danh sách huyện nghèo, 38 xã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, hoàn thành tiêu chí nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân gần 1.6%, đạt vượt mức Quốc hội đề ra.

Để hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững mà Chính phủ Việt Nam đã đề ra, ông Ngô Trường Thi, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội), cho biết: "Quá trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo, chúng ta liên tiếp phải đương đầu với những hậu quả của thiên tai, lũ lụt của năm 2016 và 2017. Rất nhiều những công trình mà chúng ta đang đầu tư đã bị thiên tai hủy hoại. Cũng rất nhiều gia đình, hộ dân không chỉ mất nhà ở mà thậm chí mất cả người thân của mình. Đó là những vấn đề mà chúng ta phải có giải pháp khắc phục, làm sao gắn được vấn đề giảm nghèo với vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra như vấn đề quy hoạch như sản xuất, dân cư như thế nào để hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra. Thứ hai là chúng ta chuyển đổi cách tiếp cận đo lường nghèo đa chiều". 

Hưởng ứng Ngày vì người nghèo, ngày 16/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Thái Bình tổ chức phát động "Tháng cao điểm vì người nghèo" năm 2018. Nhân dịp này, 75 tập thể, cá nhân đã đăng ký ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh với số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Tại Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2018 và Chương trình An sinh xã hội năm 2019 tổ chức tối 16/10, tại thành phố Bắc Giang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng cho biết: "Tháng cao điểm vì người nghèo" năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang lựa chọn chủ đề chính là “Xóa xong nhà tạm, nhà dột nát năm 2019”. Mục tiêu vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo năm 2018 và Chương trình an sinh xã hội tỉnh Bắc Giang năm 2019 là 55 tỷ đồng. Toàn tỉnh Bắc Giang phấn đấu hoàn thành việc sửa chữa, xây mới khoảng 450 ngôi nhà, kịp bàn giao trước Tết Nguyên Đán năm 2019. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu