Các hoạt động chăm lo Tết cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Dịp này, lãnh đạo thành phố Hà Nội đi chúc Tết các gia đình chính sách, đồng bào vùng khó khăn của Thủ đô.

(VOV5) - Dịp này, lãnh đạo thành phố Hà Nội đi chúc Tết các gia đình chính sách, đồng bào vùng khó khăn của Thủ đô.


Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết các cán bộ nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội như: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Dịp này, lãnh đạo thành phố Hà Nội đi chúc Tết các gia đình chính sách, đồng bào vùng khó khăn của Thủ đô. UBND thành phố Hà Nội trích kinh phí tặng quà các đối tượng chính sách, cán bộ về hưu.

Các hoạt động chăm lo Tết cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội - ảnh 1
Đoàn lãnh đạo thành phố Hà Nội đến thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: chinhphu.


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ phối hợp với các địa phương và nhà hảo tâm trao hơn 24 nghìn suất quà Tết, trị giá gần 8 tỷ đồng tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trên địa bàn tỉnh. Tại Hà Tĩnh, tính đến ngày 24/1, tỉnh Hà Tĩnh đã trích kinh phí cho các địa phương tặng quà, thăm hỏi trên 118.000 đối tượng với kinh phí trên 22 tỷ đồng. Dịp Tết Nguyên đán, tỉnh Hà Tĩnh cũng tổ chức đi thăm tặng quà tại các đơn vị nuôi dưỡng thương, bệnh binh trong và ngoài tỉnh.

Tại huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức thăm hỏi, trao hàng nghìn suất quà cho các đối tượng chính sách, người có công, gia đình cách mạng nhân dịp Tết cổ truyền. Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết: Mặc dù kinh tế của huyện còn khó khăn nhưng huyện vẫn nỗ lực huy động từ nhiều nguồn để hỗ trợ nhân dân đón Tết đầm ấm. Trước đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam Chi nhánh Quảng Ngãi đã trao 300 suất quà tặng người nghèo ở huyện đảo Lý Sơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu