Các Dự án Bauxit - Alumin ở Tây Nguyên có hiệu quả kinh tế - xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) sáng 16/5 họp báo thông tin về tình hình thực hiện 2 dự án bô xít - Alumin đang được tập đoàn này đầu tư tại các tỉnh Lâm Đồng và Đắc Nông.

(VOV5) - Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) sáng 16/5 họp báo thông tin về tình hình thực hiện 2 dự án bô xít - Alumin đang được tập đoàn này đầu tư tại các tỉnh Lâm Đồng và Đắc Nông.

Các Dự án Bauxit - Alumin ở Tây Nguyên có hiệu quả kinh tế - xã hội - ảnh 1
Toàn cảnh nhà máy Alumin Tân Rai, Lâm Đồng (Ảnh: Vinacomin)

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Chỉnh, Trưởng ban khoa học công nghệ, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam cho biết hai dự án bô xít - Alumin được Chính phủ cho phép tập đoàn này đầu tư thử nghiệm. Dự án Tổ hợp Bô xít Nhôm Lâm Đồng có công suất thiết kế giai đoạn 1 là 650.000 tấn alumin/năm, đến hết tháng 4/2013 sản xuất được trên 265.000 tấn quặng tinh bô xít. Dự án Alumin Nhân Cơ - Đắc Nông cũng có công suất thiết kế giai đoạn 1 là 650.000 tấn alumin/năm, dự kiến hoàn thành và có sản phẩm vào giữa năm 2014. Hiện Vinacomin đã thuê tư vấn thẩm tra lại tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế xã hội. Theo đó, 2 dự án sẽ cho hiệu quả kinh tế về lâu dài, thời gian hoàn vốn trong khoảng từ 12 đến 13 năm. Dự án tổ hợp bô xít Nhôm Lâm Đồng nộp ngân sách bình quân khoảng 640 tỷ đồng/năm và dự án nhà máy sản xuất a lumin Nhân cơ nộp ngân sách gần 400 tỷ đồng/năm.


Ông Nguyễn Tiến Chỉnh cho biết: “Hiệu quả kinh tế Vinacomin tính hiệu quả trong 30 năm, trong đó hiệu quả kinh tế có tính đến tất cả các chính sách thuế. Hiệu quả tài chính, hiệu quả doanh nghiệp, địa phương là rất rõ”.

Về vấn đề công nghệ, ông Nguyễn Tiến Chỉnh khẳng định Vinacomin sử dụng công nghệ sản xuất hiện đại mà các nước tiên tiến hiện có khai thác bô xít-alumin đang áp dụng, đảm bảo an toàn về môi trường./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu