Các đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận ý kiến cử tri các địa phương

Chia sẻ
(VOV5) -  Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, các đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức tiếp xúc cử tri, thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp tới, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri nơi tiếp xúc.

(VOV5) -  Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, các đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức tiếp xúc cử tri, thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp tới, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri nơi tiếp xúc.

Tại các cuộc làm việc, đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội đã thông báo tới cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11. Theo đó, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật, cho ý kiến 1 dự án luật; Quốc hội cũng dành thời gian để xem xét, cho ý kiến, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, công tác giám sát và các vấn đề quan trọng khác, trong đó tập trung cho công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.


Các cử tri tỉnh Hà Giang mong muốn Quốc hội tiếp tục quan tâm, đầu tư cơ sở hạ tầng, mạng lưới đường giao thông nông thôn khu vực miền núi, biên giới, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Quốc hội cần có chính sách hỗ trợ phát triển lâu dài cho khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo; có chính sách hỗ trợ cho học sinh vùng cao, con em đồng bào dân tộc thiểu số được đi học; giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, miền núi...


Các đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận ý kiến cử tri các địa phương - ảnh 1
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tiếp xúc cử tri tại huyện Đakrông. Ảnh: dakrong.quangtri.gov.vn


Tại cuộc tiếp xúc với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, cử tri đánh giá cao vai trò điều hành của lãnh đạo Quốc hội qua các phiên họp trong thời gian qua đồng thời bày tỏ mong muốn cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND sắp tới đạt chất lượng cao, bầu những người đủ đức, đủ tài, tâm huyết với công việc, giúp đất nước và nhân dân phát triển...

Tại Hậu Giang, thông qua các buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề như: Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cần có giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, đặc biệt là đấu tranh trước hành vi bồi lấp, xâm chiếm các đảo trên biển thuộc chủ quyền Việt Nam; có hình thức bảo vệ tài sản, ngư trường đánh bắt cho ngư dân Việt Nam, nhất là trước hành vi tàu nước ngoài ngang nhiên bắt người, phá tàu, tài sản của ngư dân. Cử tri cũng kiến nghị đến Quốc hội về xây dựng chiến lược, bàn giải pháp đối phó biến đổi khí hậu toàn cầu, đặc biệt là tình trạng xâm nhập mặn, khô hạn đang diễn ra ở Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, Hậu Giang nói riêng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu