Các địa phương tổ chức Tết Trung Thu cho trẻ em

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình “Đêm hội trăng rằm hướng về trẻ em Trường Sa và biển đảo yêu thương” diễn ra tối qua (27/09), tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa
Các địa phương tổ chức Tết Trung Thu cho trẻ em - ảnh 1
Tặng quà Trung thu cho trẻ em. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

(VOV5) - Chương trình “Đêm hội trăng rằm hướng về trẻ em Trường Sa và biển đảo yêu thương” diễn ra tối qua (27/09), tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Chương trình có sự tham gia của 300 thiếu nhi là con em của người dân, cán bộ, chiến sỹ huyện đảo Trường Sa và trẻ em ở các xã, phường, thị trấn ven biển, hải đảo trong toàn tỉnh Khánh Hòa. Tại đêm hội, các em được nghe đọc thư chúc tết Trung thu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nhận quà, tham gia các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ, xem múa lân, múa rối và được phát quà Trung thu. Ông Nguyễn Viết Thuân, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cho biết“Tổ chức đêm trăng rằm hướng về trẻ em Trường Sa- hướng về biên giới hải đảo là 1 dịp để nhân dân trong toàn tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là các em hiểu hơn về Trường Sa. Từ đó nêu cao trách nhiệm trong học tập, các em phấn đấu để sau này trở thành công dân phục vụ Trường Sa, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thông qua buổi giao lưu như thế này đây cũng là món ăn tinh thần để động viên cho gia đình hướng về Trường Sa, góp phần bảo vệ chủ quyền.”.

Cũng trong tối 27/09, chương trình "Vầng trăng cho em" với mục đích chung tay làm việc thiện, góp phần làm cho đêm trăng Rằm Trung thu đẹp hơn và ấm áp tình yêu thương diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô Hà Nội. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà cho đại diện thiếu nhi 5 huyện ngoại thành Hà Nội và tặng các phần quà cho 20 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Tại tỉnh Kon Tum, hơn 100 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đến từ 9 xã, phường của thành phố Kon Tum, đã có một đêm trung thu sớm đầy thú vị trong chương trình “Đêm trăng cho em 2012”, diễn ra tối 27/09.

Trong khi đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức vui Tết Trung thu cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các địa phương tổ chức Tết Trung Thu cho trẻ em - ảnh 2
Vừa được vui chơi Tết Trung thu, các em còn được tặng quà. Ảnh: N.N.A

Tại huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương cùng Đoàn thanh niên cơ sở đang hoàn tất các khâu cuối cùng để tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em vùng cao. Tết Trung thu nơi đây còn là hoạt động khích lệ tinh thần trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa vượt khó trong học tập ngay từ đầu năm học mới. Ngoài số tiền hỗ trợ của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện chủ động trích quỹ Bảo trợ xã hội của huyện tặng mỗi em một suất quà gồm: Sách vở và số tiền 200 nghìn đồng.

Ngoài chính quyền địa phương, rất nhiều các tổ chức trong cả nước cũng đang triển khai nhiều hoạt động giúp trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa có một Tết Trung thu nhiều ý nghĩa. Trong hai ngày 29 và 30/9, Trung tâm nghị lực sống - đơn vị hỗ trợ hòa nhập cho người khuyết tật tổ chức chuyến tặng quà, vui trung thu cho trẻ em xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, Yên Bái. Chương trình “Thắp sáng ước mơ tháng Tám cho trẻ em vùng sâu” của Ban Từ thiện xã hội Trung ương (Giáo hội Phật giáo) do Ni sư Thích Nhật Huệ Từ khởi xướng đã mang đến Tết Trung thu ấm áp và đầy ý nghĩa cho 5.500 trẻ em các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Tiền Giang, Bình Thuận, Bình Phước và Lâm Đồng.


Nhân dịp này, ngày 28-9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  thư gửi cho  các cháu thiếu niên, nhi đồng trong cả nước nhân dịp Tết Trung thu năm 2012. Trong thư, Chủ tịch nước mong các cháu thiếu niên, nhi đồng trong cả nước, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở Việt Nam đón Tết Trung thu thật vui tươi, thắm tình đoàn kết. Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam, gia đình và xã hội luôn dành cho các cháu sự quan tâm, chăm lo đặc biệt để các cháu có điều kiện học tập và rèn luyện tốt nhất. Chủ tịch nước mong các thiếu niên, nhi đồng tích cực tu dưỡng, đoàn kết, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện tốt để sau này trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội, góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam. 



Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu