Chiều qua (26/6), Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc với 445/445 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Luật gồm 5 chương, 27 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026. Đây là bước ngoặt thể chế quan trọng, tạo thuận lợi cho Việt Nam thực hiện cam kết quốc tế về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam thông qua luật này, ông Faisal Shahkar, Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc về gìn giữ hòa bình, nhấn mạnh đây là một bước phát triển rất tích cực, không chỉ đối với riêng Việt Nam mà còn có ý nghĩa quan trọng với hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc nói chung. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Việt Nam là một trong những quốc gia ban hành các văn bản pháp quy, nhằm tăng cường hỗ trợ cho sĩ quan tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, bao gồm cả kinh phí cho huấn luyện và các dự án liên quan. Khi đã có cơ sở pháp lý rõ ràng, các hoạt động triển khai sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn.
Thiếu tá Andi Rio Indra Saputra, Trưởng ban huấn luyện Trung tâm Huấn luyện Cảnh sát gìn giữ hòa bình, Cảnh sát quốc gia Indonesia. Ảnh: VNFPU1 |
Luật cũng tạo điều kiện cho Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế, có điều kiện cọ sát, giao lưu, học hỏi với các chuyên gia của nước bạn cũng như các đồng nghiệp quốc tế, từ đó xây dựng một đội ngũ lực lượng gìn giữ hòa bình đạt chuẩn theo yêu cầu của Liên hợp quốc. Thiếu tá Andi Rio Indra Saputra, Trưởng ban huấn luyện, Trung tâm huấn luyện cảnh sát gìn giữ hòa bình, Cảnh sát Quốc gia Indonesia, cho rằng:Việc ban hành luật Việt Nam tham gia lực lượng gìn gữi hòa bình của Liên hợp quốc, tôi nghĩ Việt Nam đang đi đúng hướng, một hướng đi tốt để cho thế giới thấy tầm nhìn của các bạn đối với phái bộ gìn giữ hòa bình.
Từ thực tiễn triển khai thời gian, nhiều đối tác quốc tế khẳng định Luật Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ra đời, khẳng định quyết tâm của Việt Nam đóng góp tích cực hơn cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.