Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình về tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Chia sẻ
(VOV5)- 2 khâu đột phá để thực hiện tái cấu trúc nền nông nghiệp là đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ và tổ chức lại sản xuất.

(VOV5)- 2 khâu đột phá để thực hiện tái cấu trúc nền nông nghiệp là đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ và tổ chức lại sản xuất.


Sáng nay, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên họp giải trình với chủ đề “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp: Nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của hàng nông, lâm, thủy, hải sản Việt Nam”,  nhằm thực hiện chủ trương tăng cường giải trình tại Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.



Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình về tái cơ cấu ngành nông nghiệp - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát



Báo cáo tình hình tái cơ cấu nông nghiệp tại phiên giải trình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết: sau hơn 1 năm thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triên bền vững”, cơ cấu ngành sản xuất tiếp tục được điều chỉnh theo hướng phát huy lợi thế của mỗi địa phương và cả nước, gắn với thị trường, ứng dụng khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh…Tái cơ cấu ngành đã góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất, kinh doanh của toàn ngành. Năm 2014, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng với tốc độ cao, giá trị sản xuất tăng 3,9%. Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành ước đạt trên 30,8 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2013. Chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, tỷ trọng giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất ngành đã tăng từ 57% năm 2010 lên 67,8% năm 2014. Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết Ngành Nông nghiệp xác định 2 khâu đột phá để thực hiện tái cấu trúc nền nông nghiệp trong năm 2015, đó là đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ và tổ chức lại sản xuất: Đối với khoa học công nghệ, một mặt chúng tôi triển khai luật khoa học công nghệ quốc hội đã thông qua cùng với bộ khoa học công nghệ, mặt khác nữa trong phát triển nông nghiệp giai đoạn tới vai trò doanh nghiệp rất to lớn chúng tôi chủ trương cùng bộ Khoa học công nghệ triển khai đề xuất bổ sung những chính sách mới, khuyến khích mạnh mẽ hơn sự tham gia của các Doanh nghiệp vào nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ đồng thời khuyến khích liên kết của các tổ chức nhà nước với các doanh nghiệp.

 

Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng cho biết, với việc Quốc hội thông qua luật sửa đổi về chính sách thuế, thời gian tới, sẽ có nhiều ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp. Điều này sẽ khuyến khích việc tiêu thụ sản phẩm và đẩy mạnh liên kết chặt chẽ giữa nông nghiệp và nông dân./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu