Bộ ngoại giao gặp gỡ đầu năm 2016 với phóng viên và tùy viên báo chí

Chia sẻ
(VOV5) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc nhấn mạnh, các phóng viên và tùy viên báo chí các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam chính là những người đã theo sát từng sự kiện, phản ánh chân thực và đưa tin kịp thời về tình hình Việt Nam. 

(VOV5) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc nhấn mạnh, các phóng viên và tùy viên báo chí các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam chính là những người đã theo sát từng sự kiện, phản ánh chân thực và đưa tin kịp thời về tình hình Việt Nam. 

Bộ ngoại giao gặp gỡ đầu năm 2016 với phóng viên và tùy viên báo chí - ảnh 1
Quang cảnh buổi gặp mặt (Ảnh: Thế giới & Việt Nam)


Ngày 11/1, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức buổi gặp gỡ đầu năm với đại diện các Đại sứ quán, phóng viên và tùy viên báo chí các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam nhân dịp năm mới 2016. 


Khẳng định các phóng viên và tùy viên báo chí các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam là những nhịp cầu đưa Việt Nam gần hơn với thế giới và đưa thế giới đến với Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc nhấn mạnh trong năm 2015, các phóng viên và tùy viên báo chí các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam chính là những người đã theo sát từng sự kiện, phản ánh chân thực và đưa tin kịp thời về tình hình Việt Nam. Thứ trưởng Hà Kim Ngọc mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ các Đại sứ quán, phóng viên và tùy viên báo chí các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam để bạn bè trên thế giới hiểu rõ và hiểu đúng hơn về tình hình mọi mặt của Việt Nam.


Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện để thông tin một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời về các sự kiện đối ngoại của Việt Nam cũng như các vấn đề phóng viên và tùy viên báo chí các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam quan tâm; đồng thời hỗ trợ, gắn kết phóng viên nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế với các Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu