Bảo tồn phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) – Ngày 24/07 Hội thảo quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – Tầm nhìn mới” diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh.

(VOV5) – Ngày 24/07 Hội thảo quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – Tầm nhìn mới” diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh. Hội thảo có sự góp mặt của trên 150 đại biểu trong nước và quốc tế, đặc biệt là các nhà khoa học và các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, Hội thảo hướng tới mục tiêu gìn giữ, phát huy và tôn vinh được các giá trị của di sản, đưa Hạ Long trở thành thương hiệu đại diện cho du lịch Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết: “Hội thảo sẽ tập trung vào 4 nhóm vấn đề. Một là định vị cho được vị trí, vai trò của Vịnh Hạ Long sau khi được công nhận là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới và trong xu thế phát triển hiện nay và để thực hiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 2020 tầm nhìn 2030. Thứ 2, là làm rõ cơ hội, thách thức những điều kiện thuận lợi và khó khăn của việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản Vịnh Hạ Long. Thứ 3, đề xuất những giải pháp bảo tồn, quản lý, xây dựng và phát triển thương hiệu cho Vịnh Hạ Long. Cuối cùng là sẽ thông qua một khung về kế hoạch hành động cho Vịnh Hạ Long trong thời gian tới.”

Bảo tồn phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - ảnh 1
Ảnh: Internet

 Năm 2011, Vịnh Hạ Long đã đón hơn 5,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có hơn 2,3 triệu là khách quốc tế. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, nhiều vấn đề đang nảy sinh tạo sức ép không nhỏ đối với sự phát triển bền vững của di sản. Ông Hà Quang Long – Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho rằng: “Việc tổ chức Hội thảo vào thời điểm này là cung cấp những ý tưởng, đánh giá, cơ sở khoa học để xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Ninh. Về phía tỉnh Quảng Ninh chúng tôi đánh giá rất cao ý nghĩa tích cực của chương trình này. Một trong những nội dung chúng tôi quan tâm là tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các phương diện đặc biệt ở hệ thống các cấp chính quyền địa phương trong các trọng điểm du lịch để đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, theo hướng ngày càng chính quy, hiện đại”.

Tại Hội thảo quốc tế lần này, các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn di sản và du lịch sẽ đưa ra những giải pháp phù hợp cho sự phát triển của kỳ quan này trong tương lai.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu