Báo Australia: Việt Nam dập dịch Covid-19 lần 2 nhanh, hiệu quả và không tốn kém

Việt Nga, Phóng viên VOV tại Australia
Chia sẻ
(VOV5) - Tổ hợp truyền thông ABC của Australia ngày 23/9 có bài viết nhận định việc ứng phó nhanh, hiệu quả và ít tốn kém đối với dịch Coivd-19 khiến cho cuộc sống tại Việt Nam sớm trở lại bình thường.
 Báo  Australia: Việt Nam dập dịch Covid-19 lần 2 nhanh, hiệu quả và không tốn kém - ảnh 1Bài báo ABC đánh giá cách thức ứng phó với dịch Covid-19 của Việt Nam.
- Ảnh chụp màn hình

ABC cho rằng dịch Covid-19 lần thứ 2 xuất hiện tại Thành phố Đà Nẵng từ cuối tháng 7 song nhờ việc nhanh chóng phong tỏa với sự kiểm soát chặt chẽ việc đi và đến thành phố này đã hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Bài báo dẫn lời Giáo sư Guy Thwaites, Giám đốc một phòng nghiên cứu của trường Đại học Oxford có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng: Việt Nam tiến hành xét nghiệm gộp mẫu khi lấy mẫu của 5-6 người, hoặc tất cả mọi người trong một gia đình để xét nghiệm chung một lần, nếu kết quả cho dương tính thì sẽ xét nghiệm riêng từng mẫu.

Bằng cách này, Việt Nam có thể xét nghiệm cho khoảng 100.000 người chỉ với 20.000 lần xét nghiệm. Phương pháp này giúp Việt Nam tiết kiệm rất nhiều tiền và thời gian. Chỉ trong khoảng 1 tuần, Việt Nam đã xét nghiệm được khoảng 1/3 dân số Đà Nẵng.

Cách ứng phó của Việt Nam với đợt dịch đầu tiên cho thấy việc tuyên truyền sớm, trên diện rộng; đưa nhiều người có nguy cơ bị bệnh vào cách ly; và yêu cầu người dân đeo khẩu trang... được thực hiện nhanh và được tổ chức bài bản, khiến dịch nhanh chóng được khống chế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu