300 trăm nạn nhân chất độc da cam được khử độc

Chia sẻ
(VOV5) - Sau 5 năm nghiên cứu và thử nghiệm, từ tháng 1 năm ngoái, được sự hỗ trợ của Tổ chức Vì cuộc sống Châu Á – Thái Bình Dương, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam quyết định đưa Trung tâm khử độc tố dioxin tỉnh Thái Bình vào hoạt động.

(VOV5) - Sau 5 năm nghiên cứu và thử nghiệm, từ tháng 1 năm ngoái, được sự hỗ trợ của Tổ chức Vì cuộc sống Châu Á – Thái Bình Dương, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam quyết định đưa Trung tâm khử độc tố dioxin tỉnh Thái Bình vào hoạt động.

300 trăm nạn nhân chất độc da cam được khử độc - ảnh 1

Khám bệnh cho các em khuyết tật tại Bắc Ninh.
(Ảnh minh họa. Hà Thái/TTXVN)




Hơn một năm qua, trung tâm đã tiến hành khử độc cho khoảng 300 người, chủ yếu là nạn nhân chất độc da cam và bước đầu góp phần cải thiện sức khỏe cho người bệnh. Theo quy trình điều trị, mỗi buổi sáng, bệnh nhân sẽ được uống các loại Vitamin được chiết xuất từ thảo dược với hàm lượng cao. Sau đó, người bệnh vận động ít nhất 30 phút và tắm hơi. Mồ hôi được toát ra, tức là các chất độc trong cơ thể cũng theo đó ra ngoài. Thời gian tắm hơi kéo dài từ 4 đến 5 giờ. Trong thời gian đó, người bệnh liên tục phải uống nước và ăn thêm hoa quả, bổ sung vitamin để phòng tránh mất nước. Kết thúc một ngày giải độc tố, người bệnh được khám sức khỏe và bổ sung thêm dưỡng chất, vitamin, dầu ăn khoáng chất. Cứ như vậy, người bệnh được khử độc liên tục trong 2 đến 3 tuần tùy vào sức khỏe mỗi người. Mỗi năm, bệnh nhân được tiến hành khử độc 1 lần. Thiếu tướng Trần Xuân Thu, Phó chủ tịch Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin cho biết: “Những người được khử độc bằng phương pháp này rất tốt, người của tỉnh khác cũng đến làm. Hiện mới làm đầu tiên ở Thái Bình và các nơi cũng đang mong muốn phát triển. Thì đó là một phương pháp. Chúng ta cũng đã quan hệ với một số nước như Úc họ cũng có phương pháp gợi ý cho chúng ta để giúp đỡ các nạn nhân. Hiện nay thì chúng ta đang tìm tòi phương đông tây y kết hợp để giúp đỡ cho các nạn nhân. Trong một vài năm nữa thì hướng để điều trị cho các nạn nhân mà trước kia chưa quan tâm mà giờ thấy có hiệu quả thì sẽ quan tâm”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu