Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình thông báo cho ông Nguyễn Văn Tường ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ

(VOV5) - Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình thông báo cho ông Nguyễn Văn Tường, sinh ngày: 20/10/1978; quốc tịch: Việt Nam; nơi đăng ký HKTT: thôn 3 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Ông Nguyễn Văn Tường hiện trú tại: Sân bay T3, Ký túc xá Việt Nam, No.9, Haifengpo, Dayuan District, Taoyuan 337, Đài Loan.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đang giải quyết vụ án “Tranh chấp chia di sản thừa kế” giữa nguyên đơn: ông Nguyễn Văn Khiêm; nơi ĐKHKTT: Thôn 1 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và bị đơn: ông Nguyễn Văn Phương; nơi ĐKHKTT: Thanh Sen 2, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: ông Nguyễn Văn Nhường; nơi cư trú: Thôn 3 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Văn Tường; nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn 3 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hiện đang cư trú tại: Airport T3, Vietnam Dormitory, no.9, Haifengpo, Dayuan District, Taoyuan City 337 Taiwan; bà Nguyễn Thị Tâm; nơi cư trú: Thôn 6, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp chứng cứ, tiếp cận công khai chứng cứ và phiên hoà giải: 08 giờ 00 phút ngày 23/02/2024. Nếu phiên họp hoãn, phiên họp thứ hai sẽ được mở lại vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 14/3/2024.

Thời gian mở phiên toà: 08 giờ 00 phút ngày 19/6/2024. Nếu phiên toà hoãn, phiên toà lần thứ hai sẽ được mở lại vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 05/7/2024.

Địa điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp chứng cứ, tiếp cận, công khai chứng cứ, phiên hoà giải và mở phiên toà: Tại Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình – Địa chỉ: đường Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Đề nghị ông Nguyễn Văn Tường có mặt đúng thời gian, địa điểm đã nêu trên. Hết thời gian đã ấn định nêu trên ông Nguyễn Văn Tường vắng mặt, thì Toà án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu