Hướng tới những sáng tác cho thiếu nhi: "Gõ cửa trái tim"

Phi Hà
Chia sẻ
(VOV5)- Mang chủ đề "Gõ cửa trái tim", mỗi tác phẩm cần hướng đến những câu chuyện cảm động về tình bạn, tình yêu, sự chia sẻ, đánh thức lòng trắc ẩn, tình thương và sự đồng cảm với phong cách sáng tác hiện thực.
(VOV5)- Mang chủ đề "Gõ cửa trái tim", mỗi tác phẩm cần hướng đến những câu chuyện cảm động về tình bạn, tình yêu, sự chia sẻ, đánh thức lòng trắc ẩn, tình thương và sự đồng cảm với phong cách sáng tác hiện thực.

Với mong muốn có nhiều sách hay cho trẻ em, cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của trẻ nhỏ trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, Hội Nhà văn Đan Mạch và Nhà xuất bản Kim Đồng tiếp tục phối hợp tổ chức Cuộc vận động sáng tác giai đoạn 2013-2015.

Đây là năm thứ 8 NXB Kim Đồng phối hợp với Dự án Hỗ trợ Văn học Việt Nam – Đan Mạch tổ chức cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi, và trong tháng 5 này cũng đã tổ chức 4 cuộc tọa đàm tại TP HCM và Hà Nội với các tác giả (nhà văn, họa sĩ) viết cho thiếu nhi để thông tin, vận động rộng rãi hơn cho cuộc thi nói riêng và vận động sáng tác cho văn học thiếu nhi nói chung.

Trong các buổi tọa đàm, các tác giả đã có những chia sẻ xoay quanh vấn đề sáng tác cho thiếu nhi trong bối cảnh hiện nay, cũng như những đổi mới từng năm của Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi. Mỗi năm một chủ đề thú vị, và qua mỗi năm, cuộc thi lại trở nên đầy thử thách hơn với người viết. Bà Lê Thị Dắt, Giám đốc dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam- Đan Mạch cho biết, nhiều năm qua, liên tục các hoạt động của Dự án đã thu hút được gần 3000 bản thảo của các tác giả chuyên và không chuyên trên toàn quốc. Trong đó nhiều tác phẩm đã được NXB Kim Đồng in và phát hành: Trong khuôn khổ của dự án, đã mang đến cho các em những món quà tinh thần tuyệt vời, là những sáng tác mới gần gũi, gắn bó với cuộc sống sôi động đang diễn ra xung quanh mà các em đang quan tâm.

Cuộc thi năm nay khuyến khích các tác giả sáng tác hướng về hiện thực cuộc sống. Ở thể loại truyện ngắn, các sáng tác hướng đến độc giả độ tuổi từ 10 đến 14. Mang chủ đề "Gõ cửa trái tim", mỗi tác phẩm cần hướng đến những câu chuyện cảm động về tình bạn, tình yêu, sự chia sẻ, đánh thức lòng trắc ẩn, tình thương và sự đồng cảm với phong cách sáng tác hiện thực. Mỗi truyện tối đa 5.000 từ. Ở thể loại tranh truyện, tác phẩm sáng tác hướng đến độc giả tuổi từ 3 đến 6, mang chủ đề: "Ngày tôi gặp...". Ban tổ chức giải thích, sau chủ đề này bao hàm dấu ba chấm là ngụ ý để các tác giả có thể thả trí tưởng tượng. Đó có thể là câu chuyện về cuộc gặp gỡ với một nhân vật, một con vật, một sự việc hoặc một biến cố nào đó... Nhân vật kể chuyện phải ở ngôi thứ nhất của đại từ nhân xưng như "tôi", "tớ", "mình"... Tranh và lời của tác phẩm có thể tả thực, hoặc vẽ theo lối trang trí đều được. 

Hướng tới những sáng tác cho thiếu nhi: "Gõ cửa trái tim" - ảnh 1
Giám đốc Dự án bà Lê Thị Dắt (người đứng, bên trái) trao đổi với các nhà văn - Ảnh: Diễm My/nxbkimdong.com.vn

Bà Lê Thị Dắt cho rằng, các câu chuyện chỉ là hình thức, dù thể hiện bằng cách nào, thì khi bóc tách các lớp “vỏ” ra, cốt lõi vẫn là tính giáo dục, nhân văn: “Đằng sau tình yêu thương ông bà, cha mẹ, tình làng xóm…vv đấy chính là tình yêu tổ quốc. Tình yêu đất nước bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Những sáng tác của các tác giả hãy giúp những mầm non của đất nước, làm sao để thổi vào tâm hồn các em những luồn gió mới trong trẻo, tươi đẹp và ấm nồng tình cảm của con người. Đấy là thông điệp mà dự án muốn hướng tới.

Tại sao phải Gõ cửa trái tim? Chúng tôi nghĩ rằng trong cuộc sống bộn bề ngày nay, cái điều tốt đẹp mà xã hội đang vươn lên, đang hướng tới và đạt được, thì vẫn có những điều mà xã hội còn phải nặng lòng với một bộ phận sống bàng quang với thời cuộc, với bản thân, với gia đình, với cộng đồng. Đó là một lối sống ích kỷ. Chủ đề Gõ cửa trái tim, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp: hãy mở rộng trái tim và sống nhân ái hơn, tình nghĩa hơn, để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Theo bà Lê Thị Dắt cuộc vận động sáng tác năm nay kéo dài nhất so với 7 cuộc vận động đã diễn ra trước đó với thời gian trọn vẹn trong năm 2014, để các tác giả có thêm thời gian chăm sóc những đứa con tinh thần của mình một cách hoàn hảo hơn. Về phía NXB Kim Đồng, Phó giám đốc, Tổng biên tập NXB Kim Đồng Nguyễn Huy Thắng cho biết: Viết cho các em có bao nhiêu cũng không đủ, bởi vì hiện tại nhu cầu đọc của các em rất lớn, rất phong phú về tất cả các phương diện theo thể loại, lứa tuổi, theo đề tài…, các em cũng đòi hỏi những hình thức khác nhau, không chỉ là sáng tác văn học. Vì vậy bao nhiêu người viết, người dịch cũng là không đủ. Và NXB Kim Đồng là nơi chốn để tất cả các tác giả có thể gửi gắm mà không thất vọng.

Ngọc Linh, tác giả trẻ đã đoạt giải nhất cuộc vận động sáng tác năm 2012 với tác phẩm Bộ ba hoàn hảo chia sẻ: chính từ những cuộc tọa đàm trước các cuộc thi, chính từ những sự tiếp xúc với dự án văn học thiếu nhi Việt Nam – Đan Mạch từ những ngày đầu đã giúp cô hình thành những ý tưởng để viết lên câu chuyện đoạt giải nhất: "Nếu có những buổi tọa đàm như thế này, thực sự rất có ích cho những người sáng tác, ngoài việc hiểu phương pháp sáng tác, cũng có thể có nhiều hơn những ý tưởng đôi khi bộc phát từ những câu chuyện trong các buổi trao đổi như thế này."

Nhà văn Lê Phương Liên khẳng định, những hoạt động của Dự án Đan Mạch đã tạo ra một phong trào viết mới cho thiếu nhi trong một thế kỷ mới. Những tác phẩm đoạt giải cao tạo ra một cách viết mới cho trẻ em: Đều là những tác phẩm đã ghi nhận một sự thay đổi, một sự đổi mới trong văn học thiếu nhi Việt Nam, vì chúng tôi tiếp thu được những văn hóa của phương Tây qua sự truyền đạt của các nhà văn. Thêm nữa là một vốn sống tươi mới của một thế hệ viết mới làm thay đổi bộ mặt văn học thiếu nhi hiện nay. Đấy là cái thành công rất có ý nghĩa mà dự án Đan Mạch đã đem lại cho không khí sáng tác văn học thiếu nhi hiện nay.

 “Ngày tôi gặp…, Gõ cửa trái tim…” Cuộc thi mới đã khởi động, đón chờ những tác phẩm xuất sắc mới cho thiếu nhi nước nhà./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu
Rum TNV
đăng kí nhận bản tin