Điện ảnh Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 đứng hàng đầu khu vực Đông Nam Á

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 25/6, tại Hà Nội, Cục điện ảnh Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý vào Dự thảo Đề án “Chiến lược phát triển Điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

(VOV5) - Ngày 25/6, tại Hà Nội, Cục điện ảnh Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý vào Dự thảo Đề án “Chiến lược phát triển Điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Để nâng cao chất lượng tác phẩm điện ảnh, thu hút đông đảo khán giả, các ý kiến tại hội thảo cho rằng điện ảnh Việt Nam đầu tư, nâng cao năng lực sáng tạo cho đội ngũ nghệ sĩ, các nhà làm phim; tạo ra ekip sáng tạo mới; đầu tư xây dựng các hãng phim chuyên nghiệp, là thương hiệu của nền điện ảnh Việt Nam. Bên cạnh đó phải đẩy mạnh xã hội hóa ngành điện ảnh, khuyến khích khu vực tư nhân tham gia sản xuất phim. Về hợp tác quốc tế ngành điện ảnh tăng cường giới thiệu điện ảnh Việt Nam ra thế giới thông qua các Liên hoan phim lớn trên thế giới và khu vực; Xây dựng thương hiệu Liên hoan phim quốc tế Hà Nội thành Liên hoan phim quốc tế uy tín trong khu vực Đông Nam Á.

Điện ảnh Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 đứng hàng đầu khu vực Đông Nam Á - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên, phát biểu tại hội nghị.

Về giải pháp thực hiện, Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan, cho rằng:“Trong quản lý Nhà nước có một giải pháp mà chúng tôi cho rằng xã hội rất quan tâm là làm sao hoàn thiện được tiêu chí phân loại phim, phù hợp với điều kiện Việt Nam và thông lệ quốc tế. Chúng tôi đặt mục tiêu trong năm 2014 sẽ hoàn thiện, ban hành tiêu chí phân loại phim. Về nhóm giải pháp cơ chế chính sách, Nhà nước sẽ đầu tư chỉ đạo, sản xuất các tác phẩm chính thống, giàu tính nhân văn. Nhà nước cũng điều tiết việc chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, phim về đề tài lịch sử, thiếu nhi, dân tộc thiểu số hay phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao. Thứ hai là xúc tiến và thành lập Quỹ hỗ trợ và phát triển điện ảnh.”

Dự thảo Đề án “Chiến lược phát triển Điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đặc mục tiêu xây dựng điện ảnh Việt Nam trở thành nền điện ảnh hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2020 và đến năm 2030 phát triển điện ảnh Việt Nam trở thành một trong những nền điện ảnh mạnh ở châu Á. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu