Bước chuyển của thơ cùng bước ngoặt lịch sử tháng Tám năm 1945

Chia sẻ
(VOV5)- Cách mạng tháng Tám năm 1945 chấm dứt ngót 80 năm nô lệ của chủ nghĩa thực dân, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc. Và đây cũng là thời điểm làm hồi sinh những giá trị văn hóa, tinh thần và khai sinh một giai đoạn mới của văn học nghệ thuật. Một bước ngoặt vĩ đại đã diễn ra ở thời điểm tháng Tám năm 1945 là gần như tất cả các nhà văn, nhà thơ đều hướng về cách mạng, đi theo cách mạng. Và cũng từ thời điểm này, thơ phát triển với một nhịp độ nhanh chóng, có sự chuyển biến mạnh mẽ về nội dung và hình thức.
(VOV5)- Cách mạng tháng Tám năm 1945 chấm dứt ngót 80 năm nô lệ của chủ nghĩa thực dân, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc. Và đây cũng là thời điểm làm hồi sinh những giá trị văn hóa, tinh thần và khai sinh một giai đoạn mới của văn học nghệ thuật. Một bước ngoặt vĩ đại đã diễn ra ở thời điểm tháng Tám năm 1945 là gần như tất cả các nhà văn, nhà thơ đều hướng về cách mạng, đi theo cách mạng. Và cũng từ thời điểm này, thơ phát triển với một nhịp độ nhanh chóng, có sự chuyển biến mạnh mẽ về nội dung và hình thức.

Tạp chí văn nghệ giới thiệu bài viết của Lan Anh "Bước chuyển của thơ cùng bước ngoặt lịch sử tháng 8 năm 1945; cũng như phần trích bài viết của Trần Lê Hoa Tranh về "Văn học di dân Việt Nam trong bối cảnh văn học di dân các nước Đông Á tại Hoa Kỳ" - phần về những nhà văn di dân Việt Nam tại Hoa Kỳ...
Nhấn vào đây để nghe âm thanh:

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu