Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia”

Chia sẻ
(VOV5) -Giải thưởng của cuộc thi sẽ được trao trong tháng 9/2022. Bên cạnh giấy chứng nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông, tác giả, đơn vị đạt giải còn được thưởng 100 triệu đồng.

Chiều 5/7, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia”. Ban Tổ chức cuộc thi nhận hồ sơ dự thi theo các hình thức trực tiếp và trực tuyến từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 5 tháng 9.

Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia” - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát động cuộc thi. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Các tác giả khi sáng tác biểu trưng (logo) cần thể hiện được tầm nhìn của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, khái quát được mục tiêu chuyển đổi số quốc gia là phát triển 3 trụ cột, gồm Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết: "Chuyển đổi số là vì cuộc sống, vì người dân và làm cho mọi người được thụ hưởng những thành quả của chuyển đổi số. Thông điệp và biểu trưng Chuyển đổi số Quốc gia thì phải đơn giản, mà nhìn là mọi người đều hiểu, mọi người đều cảm thấy là được truyền cảm hứng và đều cùng nhau hướng đến một hành động và thôi thúc cái quá trình chuyển đổi số, thì sẽ rất có ý nghĩa. Bộ Thông tin và Truyền thông kêu gọi sự chung tay, cùng sáng tạo của cả cộng đồng, để chúng ta có một biểu trưng về Chuyển đổi số Quốc gia."

Giải thưởng của cuộc thi sẽ được trao trong tháng 9/2022. Bên cạnh giấy chứng nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông, tác giả, đơn vị đạt giải còn được thưởng 100 triệu đồng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu