Trong bối cảnh thế giới bước vào kỷ nguyên số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn đang nổi lên như “hạ tầng của hạ tầng”, nền tảng cho mọi lĩnh vực. Đà Nẵng, thành phố động lực ở miền Trung Việt Nam với nhiều lợi thế nền tảng, đang định hình chiến lược trở thành trung tâm nghiên cứu, thiết kế và sản xuất vi mạch bán dẫn của cả nước. Đà Nẵng được xác định trở thành trung tâm tài chính quốc tế, tiên phong trong đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ lõi tại Việt Nam và khu vực.
“Ngày vi mạch bán dẫn Đà Nẵng năm 2025”. Ảnh: Vinh Thông/VOV-Miền Trung |
Do đó, thành phố lựa chọn đưa vi mạch bán dẫn vào nhóm công nghiệp công nghệ cao ưu tiên phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045. PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định: “Đà Nẵng là một trong những thành phố tiên phong của Việt Nam trong việc phát triển công nghệ chip bán dẫn. Lãnh đạo thành phố cũng đã có những kế hoạch, lộ trình rất cụ thể. Thành phố cũng đã khởi công dự án Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến cho vi mạch bán dẫn (Fab-Lab), có thể sớm đưa công nghệ chip bán dẫn tạo ra những sản phẩm đóng góp cho sự phát triển của đất nước.”
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu Khai mạc. Ảnh: Vinh Thông/VOV-Miền Trung |
Trong chiến lược phát triển, Đà Nẵng cũng là địa phương tiên phong cả nước lựa chọn ngày dành riêng cho lĩnh vực vi mạch bán dẫn. Sự tham gia của các doanh nghiệp bán dẫn, nhiều tập đoàn công nghệ lớn trong và ngoài nước, ngày càng đông đảo, đã khẳng định sức hút cũng như vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ vi mạch bán dẫn Việt Nam. Tại “Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng” tổ chức năm thứ 2, vào ngày 30/8 vừa qua, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, kêu gọi: “Chúng ta đã và đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi mà đột phá và sáng tạo là chìa khóa để vượt qua giới hạn, bứt phá vươn lên, đưa Việt Nam thoát khỏi nguy cơ tụt hậu, hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng. Từ những trí tuệ, tâm huyết và sáng kiến của các bạn sẽ góp phần quan trọng vào hành trình ấy, không chỉ cho Đà Nẵng mà cho cả đất nước".
Đại biểu tham dự “Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng 2025”. Ảnh: Vinh Thông/VOV-Miền Trung |
Hiện nay, Đà Nẵng đã ký kết, hợp tác với nhiều tập đoàn công nghệ lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan trong lĩnh vực điện tử, chip bán dẫn. Đồng thời, thành phố thúc đẩy chương trình đào tạo 10.000 kỹ sư bán dẫn, gắn kết nhà trường – viện nghiên cứu – doanh nghiệp. Đây là bước đi chiến lược nhằm giải quyết bài toán nhân lực, vốn được xem là “trái tim” của ngành. Ông Trần Phú Sơn, Giám đốc Phát triển kinh doanh FPT Semiconductor, Tập đoàn công nghệ FPT, cho biết: “Tập đoàn FPT thấy rõ nhu cầu về nguồn nhân lực, nên hiện nay trong cả Đại học FPT và Cao đẳng FPT, chúng tôi có chương trình đào tạo, để trong vòng vài năm tới, mỗi năm có thể vài nghìn kỹ sư trong mảng bán dẫn tốt nghiệp. Tại Tập đoàn FPT hiện nay, AI và bán dẫn là 2 trong 5 mảng trọng tâm phát triển của Tập đoàn. Việc kết hợp giữa bán dẫn với AI để làm những thiết bị AI là định hướng của chúng tôi".
Bên cạnh đó, Khu công nghệ cao Đà Nẵng và Khu công nghệ thông tin tập trung đang được quy hoạch trở thành hạt nhân thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, tạo thành hệ sinh thái bán dẫn toàn diện.
Trong tương lai, Đà Nẵng có thể trở thành “thủ phủ công nghệ cao miền Trung”. Việc phát triển ngành vi mạch bán dẫn không chỉ mở ra cánh cửa mới cho tăng trưởng kinh tế, mà còn góp phần đưa Đà Nẵng hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ đang trở nên gay gắt, việc định hình con đường riêng cho bán dẫn sẽ giúp thành phố không chỉ nâng cao vị thế trong nước, mà còn vươn tầm khu vực.
Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực bán dẫn của Việt Nam. Với quyết tâm chính trị, chiến lược phát triển rõ ràng, cùng sự chung tay của doanh nghiệp, viện trường và đối tác quốc tế, thành phố hoàn toàn có thể trở thành điểm sáng trong bản đồ công nghiệp vi mạch khu vực Đông Nam Á.