Xuân Quê hương 2018 sẽ được tổ chức trọng thể tại Hà Nội

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Đây là chương trình lớn thu hút sự tham gia của đông đảo kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê hương đón Tết.
 

Chương trình Xuân Quê hương 2018 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức có chủ đề “Việt Nam rạng ngời tương lai” sẽ diễn ra vào ngày 7/2/2018 (tức ngày 22 tháng Chạp năm Đinh Dậu) tại Hà Nội.

Đây là chương trình lớn thu hút sự tham gia của đông đảo kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê hương đón Tết, được bà con kiều bào đón chờ mỗi dịp Tết đến xuân sang.

Xuân Quê hương 2018 sẽ được tổ chức trọng thể tại Hà Nội - ảnh 1 Nhiều ca sĩ nổi tiếng người Việt ở nước ngoài sẽ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật vào tối 07/02/2018.

Nói về chủ đề của chương trình, ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cho biết:

“Chúng tôi cảm nhận về sức vươn lên, vị thế của Việt Nam. Trong những dịp gặp gỡ, trò chuyện với bà con người Việt ở nước ngoài, chúng tôi thấy niềm tự hào của bà con về tương lai của đất nước, về niềm tin của đất nước ta sẽ khởi sắc, sẽ trở thành những nước có vị thế, vai trò trên thế giới. Ý tưởng “Việt Nam rạng ngời tương lai” xuất phát từ đó. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2017 vượt trên 6,8%, đó một sự phát triển rất mạnh mẽ trong khu vực. Nền kinh tế của chúng ta khởi sắc thông qua kim ngạch xuất nhập khẩu với gần 450 tỷ đô la Mỹ. Năm 2017 có những số liệu như vậy thì năm 2018 chắc chắn sẽ khởi sắc hơn”.

Trong chương trình, chiều 7/2, sau khi làm lễ dâng hương tại điện Kính Thiên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ cùng bà con kiều bào thả cá chép truyền thống tại ao cá Bác Hồ trong khu di tích Phủ Chủ tịch. Tối cùng ngày, chương trình giao lưu nghệ thuật với sự tham dự của nhiều văn nghệ sĩ người Việt ở nước ngoài sẽ mang đến những tiết mục mang đậm không khí mùa xuân trên khắp mọi miền đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu