Xây dựng tình hữu nghị Việt Nam – Thái Lan ngày càng bền vững

PV/VOV-Thái Lan
Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi kiều bào Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục xây dựng cộng đồng đoàn kết, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nước sở tại...
Xây dựng tình hữu nghị Việt Nam – Thái Lan ngày càng bền vững - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trò chuyện cùng kiều bào tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok, Thái Lan - Ảnh: VOV

Tối 22/5, nhân chuyến tham dự Khóa họp thường niên lần thứ 78 của Ủy ban Kinh tế - Xã hội Châu Á - Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc (ESCAP) tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam gặp gỡ, trò chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan.

Tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi kiều bào Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục xây dựng cộng đồng đoàn kết, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nước sở tại, góp phần xây dựng tình hữu nghị Việt Nam – Thái Lan ngày càng bền vững.

"Người Việt chúng ta trên khắp thế giới dù hoàn cảnh nào cũng hướng về quê hương nhưng cách thể hiện tấm lòng với đất nước quê hương của bà con kiều bào ở Thái Lan rất đặc biệt, không có lớn, không có to nhưng rất ấm áp. Có thể nói bà con ta ở Thái Lan hòa nhập rất tốt, giữ bản sắc của mình, góp phần không chỉ hướng về đất nước, mà với các hoạt động của mình còn khiến người dân Thái Lan hiểu hơn và dành những tình cảm rất tốt về Việt Nam" - Phó Thủ tướng nói.

Tại buổi nói chuyện, các đại biểu nêu ra một số kiến nghị đối với Chính phủ nhằm tạo điều kiện cho bà con, lưu học sinh sinh sống và học tập ở Thái Lan; đồng thời đề xuất các biện pháp góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu