VKEIA thăm hỏi và hỗ trợ y bác sĩ tại Trung tâm y tế quận Thủ Đức

Hải Chiến
Chia sẻ
(VOV5) - VKEIA trao tặng 2500 khẩu trang y tế, 2 thùng Gel rửa tay và 50 mặt nạ phòng chống SARS-Cov-2 cho các y, bác sĩ làm việc tại Khu cách ly Ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm chia sẻ những khó khăn của thành phố Hồ Chí Minh khi tiếp nhận số lượng người cách ly khá lớn hiện nay, ngày 10/4, Hội Chuyên gia, Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA) đến thăm hỏi và trao tặng các sản phẩm y tế cần thiết cho y bác sĩ Trung tâm y tế quận Thủ Đức - nơi đang quản lý Khu cách ly tập trung tại Ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

VKEIA thăm hỏi và hỗ trợ y bác sĩ tại Trung tâm y tế quận Thủ Đức - ảnh 1

Hội Chuyên gia, Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA) trao tặng sản phẩm y tế cho y, bác sĩ Trung tâm y tế quận Thủ Đức.

Tại buổi làm việc, TS. Phạm Hải Định, Phó Chủ tịch Hội Chuyên gia, Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc trao tặng 2500 khẩu trang y tế, 2 thùng Gel rửa tay và 50 mặt nạ phòng chống SARS-Cov-2 cho các y, bác sĩ làm việc tại Khu cách ly Ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

VKEIA thăm hỏi và hỗ trợ y bác sĩ tại Trung tâm y tế quận Thủ Đức - ảnh 2

Bác sĩ Nguyễn Văn Chức, Giám đốc Trung tâm y tế quận Thủ Đức (bìa trái) gửi thư cám ơn đến Hội Chuyên gia, Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Bác sĩ Nguyễn Văn Chức, Giám đốc Trung tâm y tế Quận Thủ Đức, cho biết từ cuối tháng 3/2020, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và lan rộng trên toàn thế giới, nhiều người Việt ở nước ngoài đã về Việt Nam. Vì vậy, Trung tâm được giao thêm nhiệm vụ phụ trách Khu cách ly của thành phố tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

VKEIA thăm hỏi và hỗ trợ y bác sĩ tại Trung tâm y tế quận Thủ Đức - ảnh 3

Trung tâm y tế quận Thủ Đức tổ chức tiếp nhận và chuyển sản phẩm hỗ trợ về các Khu cách ly tập trung.

VKEIA thăm hỏi và hỗ trợ y bác sĩ tại Trung tâm y tế quận Thủ Đức - ảnh 4 Trung tâm y tế quận Thủ Đức tổ chức đón khách về Khu cách ly tập trung tại Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Vào lúc cao điểm, trong vòng 1 tuần khu cách ly thành phố tiếp nhận gần 7000 người cách ly. Vì vậy, áp lực dành cho đội ngũ y bác sĩ làm việc tại đây rất lớn và có nguy cơ lây nhiễm khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

VKEIA thăm hỏi và hỗ trợ y bác sĩ tại Trung tâm y tế quận Thủ Đức - ảnh 5

Trung tâm tập huấn cho cộng tác viên tham gia cùng y tế

“Trong thời gian tới, VKEIA sẽ tiếp tục kết nối với các khu cách ly tại vùng biên giới giáp ranh với Campuchia để tìm hiểu, nắm bắt những khó khăn, thiếu thốn tại đây; từ đó tiếp tục vận động các mạnh thường quân, các tổ chức trong và ngoài nước, chung tay cùng VKEIA, hỗ trợ kịp thời các khu cách ly, nhằm nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 tại vùng biên giới.” – TS. Phạm Hải Chiến, Chủ tịch VKEIA, nhấn mạnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu