Việt Nam tiếp tục đưa công dân từ Australia về nước

Việt Nga/VOV-Australia
Chia sẻ
(VOV5) - Vào ngày 7/8 tới, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ đưa hơn 300 công dân từ Australia và New Zealand về nước.

Số lượng công dân từ Australia về nước dịp này: 307 người, từ New Zealand là 35 người.

Trong bối cảnh hạn chế đi lại giữa bang Victoria và bang New South Wales chuyến bay hồi hương xuất phát từ Sydney sẽ đi qua Melbourne để đón công dân tại khu vực này trước khi về Thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Nam tiếp tục đưa công dân từ Australia về nước - ảnh 1 Trẻ nhỏ, người già và những người có bệnh là đối tượng ưu tiên được về Việt Nam trên chuyến bay này. - VOV

Công dân chưa nằm trong danh sách bay lần này sẽ là đối tượng xem xét cho các chuyến bay tiếp theo. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thông tin hướng dẫn cụ thể đến từng công dân đã được cấp phép bay qua thư điện tử.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu