Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh làm tốt công tác kết nối và thu hút kiều bào

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Uỷ ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố trong năm 2023 đã góp phần chung tay cùng Thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Sáng nay (06/03), tại Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh làm tốt công tác kết nối và thu hút kiều bào - ảnh 1Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu xem video giới thiệu 10 sự kiện tiêu biểu và các hoạt động của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố năm 2023.

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh làm tốt công tác kết nối và thu hút kiều bào - ảnh 2Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí MInh chụp ảnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Trong năm 2023, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tham mưu UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 1972/KH-UBND ngày 15/5/ 2023 về triển khai thực hiện Thông tri số 12-TT/TU ngày 28/7/2022 của Thành ủy. Đây là văn bản chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến kiều bào và thu hút kiều bào tham gia nhiều hơn vào việc xây dựng và phát triển Thành phố.

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh làm tốt công tác kết nối và thu hút kiều bào - ảnh 3Tại hội nghị, bà con kiều bào trình bày tham luận và chia sẻ ý kiến về nâng cao chất lượng công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động phối hợp triển khai 02 nhiệm vụ gồm: Đề án phần mềm dữ liệu người Việt Nam ở nước ngoài và Đề án “Chính sách thu hút kiều hối trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 - 2030”.

Ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban, nêu một số phương hướng, nhiệm vụ công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố năm 2024: "Trong năm 2024, chúng tôi phối hợp với các sở, ngành tham mưu tổ chức thực hiện thành công đề án “Chính sách thu hút và phát huy nguồn lực kiều hối trên địa bàn Thành phố” và phần mềm quản lý dữ liệu kiều bào. Uỷ ban cũng triển khai thực hiện “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Điểm hẹn kiều bào”. Chúng tôi kỳ vọng đây là nơi giáo dục truyền thống và là nơi gặp gỡ của kiều bào để chúng tôi lắng nghe tâm tư, nguyên vọng của kiều bào. Trên cơ sở đó, tham mưu cho Thành phố về những vấn đề Thành phố đang quan tâm".

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh làm tốt công tác kết nối và thu hút kiều bào - ảnh 4Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố trong năm 2023 góp phần chung tay cùng Thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh làm tốt công tác kết nối và thu hút kiều bào - ảnh 5Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Uỷ ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định Uỷ ban sẽ đoàn kết phát huy tinh thần sức mạnh để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ do lãnh đạo Thành phố tin tưởng giao cho.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố tổ chức Lễ ra mắt Trang Fanpage của Ủy ban nhằm cung cấp các nội dung phong phú về các mặt công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn.

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh làm tốt công tác kết nối và thu hút kiều bào - ảnh 6
Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh làm tốt công tác kết nối và thu hút kiều bào - ảnh 7

Nhân dịp này, nhiều cá nhân, tập thể được nhận giấy khen của  Uỷ ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh vì đã tích cực tham gia và tuyên truyền về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố năm 2023.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu