Ước vọng năm mới

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Dù dịch bệnh ảnh hưởng tới cuộc sống nhưng những người con xa xứ vẫn nhìn về tương lai với nhiều ước vọng tốt đẹp

Người Việt ở nước ngoài vừa trải qua lễ Giáng Sinh và đang chờ đón Năm mới 2021. Không khí trầm lắng do dịch bệnh COVID-19 lan rộng ở nhiều nước là cảm nhận rõ nhất vào thời điểm này. Dù dịch bệnh ảnh hưởng tới cuộc sống nhưng những người con xa xứ vẫn nhìn về tương lai với nhiều ước vọng tốt đẹp, mong muốn sự bình an, hạnh phúc, thuận lợi trong công việc và học tập trong năm mới. Phóng viên đài TNVN đã kết nối với một số người Việt ở các nước và nghe họ chia sẻ về điều này

Nghe âm thanh tại đây:

 
 

Với Vũ Lê Thùy Dương cũng như nhiều người Việt xa xứ khác, Giáng sinh và Năm mới luôn là thời điểm  khiến họ thấy nhớ quê hương nhiều hơn, nhớ những khoảnh khắc bên gia đình và người thân. Không được ở nhà vào thời điểm Năm mới  khiến những người con xa xứ cảm thấy buồn và thực sự luyến tiếc bởi Giáng sinh và Năm mới ở hai nơi đều có sự khác biệt. Hãy nghe tâm sự của Vũ Lê Thùy Dương từ Pháp và Nguyễn Minh Phương, từ Canada: “So với ở bên Pháp thì rất là khác, ở Pháp thì được trang trí mọi nơi, các cửa hàng, các shop đều trong không khí Noel. Việt Nam cũng có nhưng hoàn toàn không giống như ở Pháp. Thế nhưng tôi vẫn thích ở Việt Nam hơn, vì không khí gia đình. Ý nghĩa của Noel chính là sự sum vầy, sum họp trong gia đình nên thực sự tôi vẫn thích ở Việt Nam”

“Tết thì là thời điểm mọi người về với gia đình, năm nay, thì chắc là nhiều người cũng không thể về với gia đình được nên chúng tôi cũng đành chấp nhận với hoàn cảnh. Thực ra đến Tết ta thì cháu cũng muốn về Việt Nam và mấy cái Tết rồi chưa được ở nhà. Cũng muốn đợt này thì được về nhà nhưng vướng phải dịch nên không đi dâu được cũng khá là tiếc”

Ước vọng năm mới - ảnh 1Bạn trẻ Minh Anh, người việt tại Mỹ  rất vui chào đón Giáng sinh và Năm mới

Khác với mọi năm, không khí ở các nước trầm lắng do dịch bệnh lan rộng nên các hoat động văn hóa, văn nghệ và tụ tập tại những địa điểm chính đã bị hủy. Thay vì ra đường đi chơi và mua sắm, người dân ở trong nhà và tổ chức các buổi lễ trong gia đình. Bạn trẻ Phan Minh Anh, đang du học tại Texas, của Mỹ nhớ lại thời điểm này của những năm trước thực sự nhộn nhịp, mọi người ra đường vui chơi, xem pháo hoa, còn năm nay, kế hoạch  có nhiều thay đổi. Minh Anh chia sẻ: “Dịp này thì mọi người hay tụ tập đến Quảng trường Thời đại ở New York để xem bắn pháo hoa. Năm nay, họ cũng hạn chế không cho tụ tập đông người ở cùng một nơi. Tôi cũng chưa có kế hoạch gì cụ thể nhưng có thể là lái xe đi 1 vòng xuống trung tâm thành phố lớn để xem bắn pháo hoa và chắc chắn mang theo khẩu trang, nước rửa tay thật cẩn thận, giữ an toàn cho bản thân mình và những người xung quanh. Tôi dự định sẽ đi chùa. Ở gần thành phố tôi sống có nhiều ngôi chùa của người việt, có thể tự gói bánh chưng ở nhà, nấu một vài món ăn để mọi người có thể liên hoan với nhau trong dịp năm mới”

Ước vọng năm mới - ảnh 2Các địa điểm công cộng vẫn được trang trí với cây thông noel rực rỡ

Đón năm mới ở nhà cùng với bạn bè, tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ với những món ăn Việt để tạm biệt năm cũ và chờ đợi khoảnh khắc giao thừa trong không khí ấm cúng, mỗi người Việt đều có những dự định riêng của mình.

Ước vọng năm mới - ảnh 3Đón Giáng sinh và Năm mới với bạn bè, đồng nghiệp

Năm 2020 dịch bệnh đã khiến cho công việc và việc học tập của cộng đồng người  Việt xa xứ bị ảnh hưởng. Nghỉ việc hoặc giảm giờ làm, giảm thu nhập, học tập theo hình thức trực tuyến gây khó khăn cho đời sống chung của bà con. Chính vì thế,mỗi người đều  mong dịch bệnh sẽ sớm kết thúc để công việc trong năm 2021 tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp cho biết dự án của Hội làm cầu nối trong hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Pháp như sau: “Qua 2021 khi dịch bệnh hết và Pháp cho nhập cảnh thì phía Viêt Nam sẽ có một vài doanh nghiệp, một đoàn sẽ sang ký kết dự án và hội đã làm cầu nối xong hết rồi. Về dự án thì sẽ là một chợ đầu mối ở trong nước ký kết với một chợ đầu mối nổi tiếng của Pháp”

Ước vọng năm mới - ảnh 4Không khí đón Giáng sinh và Năm mới tại Pháp có phần trầm lắng

Năm 2021, bà con người Việt nói chung và người Việt ở nước ngoài nói riêng mong chờ dịch bệnh sẽ nhanh chóng chấm dứt để cuộc sống  của họ quay trở lại bình thường: “ Năm 2021, chỉ mong là dịch sẽ hết và mọi thứ trở lại bình thường. Cũng muốn được đi du lịch, trải nghiệm ở nhiều nơi hơn. Kể từ lúc qua Canada, cũng chưa được đi du lịch nhiều nơi. Nếu dịch hết sớm, may mắn thì có thể về Việt Nam ăn Tết.  Nếu không được hy vọng đến hè dịch hết thì có thể về Việt nam thăm gia đình được. Năm mới, mong mọi người trước hết là giữ được sức khỏe, trong công việc thì đạt được như mong muốn”

“Năm 2021, mong khi có vaccine rồi thì cuộc sống ổn định, bà con vươt qua những khó khăn do năm dịch COVID 2020. Tôi cũng chúc cho bà con nhiều sức khỏe, bình an,đón một mùa xuân 2021 tương sáng và đem lại hạnh phúc nhiều hơn, may mắn nhiều hơn. Riêng cộng đồng người   việt tại Pháp và Châu âu  tôi chúc bà con sức khỏe và bình an”

“Năm 2021, tôi mong dịch bệnh sẽ sớm qua đi để cuộc sống của mọi người trở lại bình thường. Năm 2021 thì tôi dự định tiếp tục việc học tập của mình, hy vọng dịch qua đi để được đến trường chứ không phải học online. Trong công việc thì sẽ có nhiều cơ hội để có thể tiến xa hơn nữa.Mong là mọi người hãy yêu thương nhau nhiều  hơn, dành thời gian cho gia đình, để cuộc sống của tất cả mọi người tốt đẹp hơn”

Ước vọng năm mới - ảnh 5Người dân Pháp tuân thủ những quy định phòng dịch

Những chia sẻ mà quý vị và các bạn vừa nghe của những người con việt xa xứ về dự định của bản thân và những mong muốn chung đã nói thay những suy nghĩ và mong ước của mỗi người. Đó là chào đón một năm 2021 với nhiều ước vọng mới tốt đẹp. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu