Tưng bừng lễ hội trăng rằm trên đất Lào

Chia sẻ
Tại đây, các em được thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc do chính các bạn học sinh của trường biểu diễn.

Tối 19/9, Hội người Việt tại thủ đô Vientiane đã tổ chức “Đêm hội trăng rằm” với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan đại diện của Việt Nam, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo và Thể thao thủ đô Vientiane, các bậc phụ huynh và hàng ngàn thiếu niên nhi đồng con em cộng đồng người Việt.

Tưng bừng lễ hội trăng rằm trên đất Lào  - ảnh 1
Rất đông các cháu thiếu niên nhi đồng tới tham dự chương trình

Ngay từ 18h, hàng ngàn cháu thiếu niên nhi đồng đã đến tham dự “Đêm hội trăng rằm”, được tổ chức tại Trường Mẫu giáo Tiểu học Trung học cơ sở Nguyễn Du ở Vientiane, trường do Hội người Việt Thủ đô Vientiane sáng lập.

Tại đây, các em được thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc do chính các bạn học sinh của trường biểu diễn. Những tiết mục văn nghệ và màn trình diễn đều mang phong cách văn hóa truyền thống đặc trưng của dân tộc Việt Nam như: Múa lân, múa Trống cơm, trình diễn sắc phục áo dài, áo tứ thân, khăn xếp của dân tộc Việt Nam và phá cỗ Trung thu.

Tưng bừng lễ hội trăng rằm trên đất Lào  - ảnh 2
Một tiết mục múa Trống Cơm

Đêm Trung thu không chỉ là ngày hội trăng theo phong tục cổ truyền của dân tộc mà các bậc phụ huynh còn muốn tạo hình ảnh quê hương đất nước Việt Nam trong tâm hồn thế hệ trẻ để các em ghi nhớ và luôn hướng về cội nguồn./.

Quốc Khánh/VOV - Vientian

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu