Trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam tại An-giê-ri

ĐSQ Việt Nam tại Algeria
Chia sẻ
(VOV5) -Tham gia sự kiện còn có các tiết mục trình diễn trang phục truyền thống của các nước Su-đăng, Palextin, An-giê-ri.

Tuần hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch và ẩm thực trong khuôn khổ Hội chợ từ thiện quốc tế Alger An-giê của An-giê-ria kết thúc bằng Gala dinner hôm 23.03.

Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri tham gia trình diễn các trang phục truyền thống như áo dài xưa và nay của phụ nữ, áo dài nam và trang phục truyền thống của một số dân tộc thiểu số Việt Nam. Tham gia sự kiện còn có các tiết mục trình diễn trang phục truyền thống của các nước Su-đăng, Palextin, An-giê-ri.

Trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam tại An-giê-ri - ảnh 1Buổi trình diễn của Việt Nam đã thu hút sự tán thưởng và ghi dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng An-giê-ri và bạn bè quốc tế. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Quốc Trụ cho rằng, áo dài Việt Nam luôn là biểu tượng của vẻ đẹp văn hóa, là niềm tự hào và là trang phục truyền thống không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam. Nếu đối với nữ, chiếc áo dài là trang phục tôn vinh vẻ kín đáo, dịu dàng làm toát lên nét duyên dáng, thanh lịch của người con gái Việt, thì áo dài nam lại là trang phục mang nét trang trọng, nghiêm cẩn tạo nên tâm hồn, cốt cách của người đàn ông đất Việt. Nhân dịp này, Đại sứ cũng trao tặng số tiền đóng góp của Đại sứ quán dành cho các hoạt động từ thiện của Hiệp hội IHCENE.

Trước đó, trong tuần lễ diễn ra Hội chợ, gian hàng Việt Nam luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo quan khách đến thưởng thức các món ăn truyền thống và mua các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam.  

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam tại An-giê-ri - ảnh 2Một tiết mục trình diễn đặc sắc. Ảnh ĐSQ Việt Nam tại An-giê-ri
Trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam tại An-giê-ri - ảnh 3Áo dài như tôn thêm nét đẹp dịu dàng của phụ nữ Việt. 
Trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam tại An-giê-ri - ảnh 4Áo dài Việt Nam luôn là biểu tượng của vẻ đẹp văn hóa, là niềm tự hào của người dân Việt  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu