Tri ân quê hương thứ hai bằng những chiếc khẩu trang nghĩa tình

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Dự án đã tạo sức lan tỏa rộng khắp ra trong cộng đồng người Việt ở khắp mọi vùng miền của nước Đức và cả bên ngoài nước Đức.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, CHLB Đức cũng không ngoại lệ với hàng trăm ngàn ca mắc và trên bảy ngàn ca tử vong. Trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh, người Việt tại đây đã vận động lẫn nhau, chung tay hỗ trợ chính quyền sở tại nhằm đẩy lùi dịch bệnh.

Tri ân quê hương thứ hai bằng những chiếc khẩu trang nghĩa tình - ảnh 1 Bà Bùi Thị Thu Minh và ông Frank Định Trương, thay mặt Ban tổ chức dự án, trao tặng tượng trưng khẩu trang cho Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới CHLB Đức để tổ chức này tiếp tục gửi tặng tới 16 bang của nước Đức. - Ảnh: TTXVN

 

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Nhận thấy, trong thời gian đầu chống dịch Covid-19, nước Đức đối mặt với tình trạng thiếu thốn phương tiện bảo hộ trong đó có khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh, ông Nguyễn Văn Tính, kiều bào sinh sống tại thành phố Hamburg, đã đưa ý tưởng quyên góp mua khẩu trang kháng khuẩn tặng Chính phủ Đức bàn với Câu lạc bộ Trường Sa tại CHLB Đức. Câu lạc bộ đồng ý ngay và nhanh chóng thành lập ban tổ chức để phát động phong trào với sự tham gia của Câu lạc bộ Trường Sa tại Đức, Câu lạc bộ tháng Mười, Hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng, Hội đồng hương người Hải Phòng ở CHLB Đức cùng một số hội, đoàn khác.

Tri ân quê hương thứ hai bằng những chiếc khẩu trang nghĩa tình - ảnh 2

Giữa tháng 4, sau khi thư kêu gọi “Đồng lòng quyên góp ủng hộ quê hương thứ hai thời kỳ đại dịch” gửi cho bà con kiều bào trong cộng đồng, nhiều cá nhân, hội đoàn người Việt nhiều tỉnh, thành trên toàn nước Đức tham gia đóng góp, chung tay góp phần nhỏ bé của mình để thể hiện tình cảm và tri ân nhà nước và nhân dân Đức. Đã có gần 120 tổ chức và cá nhân người Việt trên toàn nước Đức đồng hành với ban tổ chức trong việc tham gia vận động cho phong trào.

Tri ân quê hương thứ hai bằng những chiếc khẩu trang nghĩa tình - ảnh 3

Và cũng chỉ trong khoảng 10 ngày, dự án 100.000 khẩu trang kháng khuẩn tặng Chính phủ Đức đã thành công với số tiền ủng hộ lên đến 30.000 euro (tương đương với trên 800 triệu đồng Việt Nam). Ông Nguyễn Văn Tính cho biết, không thể nói hết được niềm vui, niềm hạnh phúc khi dự án được cộng đồng ủng hộ nhanh chóng như vậy: “Chúng tôi nhờ Mặt trận Tổ quốc giới thiệu đến một xưởng may có uy tín của Bộ Quốc phòng để đặt khẩu trang. Khi khẩu trang 100.000 chiếc đã có đủ thì hàng không Việt Nam đã bố trí chuyển hàng cho chúng tôi trong chuyến bay sớm nhất. Vậy là chỉ trong 5 ngày kể từ khi đặt hàng, 100.000 chiếc khẩu trang đã đến nước Đức. Đối với chúng tôi, đó là niềm hạnh phúc, sự may mắn, sự biết ơn”.

Tri ân quê hương thứ hai bằng những chiếc khẩu trang nghĩa tình - ảnh 4 Những chiếc khẩu trang được đóng gói để trong kho trước khi chuyển ra máy bay.

Với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, ban tổ chức đã liên hệ với Thượng viện Đức để trao tặng món quà này. Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới CHLB Đức (WUS), một đơn vị đại diện cho Thượng viện Đức, đã đứng ra nhận quà và sau đó tiến hành chia cho 16 bang của nước Đức. Tiến sĩ Kambiz Ghawami, Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới CHLB Đức, cho biết: “Không chỉ tặng khẩu trang, thời gian qua, nhiều người Việt ở Đức cũng tặng các suất ăn miễn phí cho các viện dưỡng lão, lực lượng cứu hỏa và y bác sĩ. Đây là việc làm mẫu mực và không thể so sánh với bất kỳ một cộng đồng người nước ngoài nào khác đang sinh sống tại Đức”.

Tri ân quê hương thứ hai bằng những chiếc khẩu trang nghĩa tình - ảnh 5Báo Đức đưa tin về dự án tặng 100.000 khẩu trang của người Việt tại CHLB Đức.

Bà Bùi Thị Thu Minh, Chủ tịch Câu lạc bộ Trường Sa tại CHLB Đức, chia sẻ: Được nước Đức bao bọc bốn chục năm qua, hoạt động này của chúng tôi nhằm đóng góp một phần nhỏ cho quê hương thứ hai, nơi tôi đã sống 2/3 cuộc đời mình ở đây. “Việc làm này có ý nghĩa và mang tính nhân văn rất lớn ở chỗ nó có sức lan tỏa rộng khắp cho bà con cộng đồng người Việt Nam trên thế giới. Vì không chỉ riêng người Việt ở Đức, còn có nhiều người từ nước khác như Israel, Liên bang Nga, biết tin gọi điện cho chúng tôi và xin đóng góp. Cho nên sức lan tỏa là ở chỗ đó,  ý nghĩa là ở đó. Dự án đã tạo sức lan tỏa rộng khắp ra trong cộng đồng người Việt ở khắp mọi vùng miền của nước Đức và cả ra ngoài nước Đức nữa” – Bà Thu Minh chia sẻ.

Thời gian qua, báo chí Đức cũng đã có nhiều bài viết ca ngợi Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19 và sự quảng đại của Việt Nam trên bình diện quốc tế. Dù là một nước đang chịu ảnh hưởng của đại dịch nhưng Việt Nam sẵn sàng chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ y tế và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân các nước thời gian qua ở Việt Nam. Bộ Ngoại giao Đức ghi nhận và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam đang sinh sống tại Đức đã trao tặng khẩu trang y tế trang bị cho các đơn vị “tuyến đầu” chống dịch ở Đức.

Những chiếc khẩu trang tuy nhỏ bé, số lượng còn ít khi chia đều cho tổng cộng 16 bang trong toàn nước Đức, nhưng đó là tấm lòng của bà con người Việt bày tỏ lòng tri ân đến Chính phủ và nhân dân Đức.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu
Nguyễn giàu

Em nghe nói đại sứ quán phát miển phi khẩu trang cho ng việt tai Thụy sĩ. Vậy tụi em làm... Xem thêm

Thế Sáng

“Đúng như bài báo viết: Những chiếc khấu trang tuy nhỏ bé, số lượng còn ít khi chia đều cho... Xem thêm