Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Chia sẻ
(VOV5) - Trong thành tựu chung của đất nước có phần đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
(VOV5) - Trong thành tựu chung của đất nước có phần đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.


Chiều 9/7, tại thành phố New York, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cuộc gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam và lưu học sinh đang học tập tại Hoa Kỳ. Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo những kết quả quan trọng mà Việt Nam đã giành được.



Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ - ảnh 1
Hàng trăm kiều bào trên khắp đất nước Hoa Kỳ và kiều bào Ca-na-đa không quản đường xá xa xôi về dự buổi gặp mặt. qdnd.vn


 
Kinh tế ngày càng phát triển, đời sống nhân dân có được cải thiện, khối đại đoàn kết vững chắc đã tạo nền tảng để Việt Nam có được vị thế, vai trò ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới như hiện nay. Quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước bạn bè, các đối tác lớn và quan trọng ngày càng được tăng cường, quan hệ với các nước khác ngày càng được mở rộng. Trong thành tựu chung của đất nước có phần đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.



Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ - ảnh 2
Các tiết mục văn nghệ đậm chất văn hóa Việt Nam được Đội văn nghệ TP Hồ Chí Minh biểu diễn là món quà tặng cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. qdnd.vn


 Tổng Bí thư nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ lần này diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.  Với tinh thần gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, hai bên đã bàn bạc những vấn đề cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện, được thể hiện trong Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam – Hoa Kỳ.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ luôn đoàn kết, làm rạng danh dân tộc Việt Nam thông qua những việc làm thiết thực: “Dù đi đâu, làm gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào, phải luôn nghĩ mình là người Việt Nam. Người Việt Nam có nhược điểm của người Việt Nam nhưng người Việt Nam có những nét riêng rất đáng tự hào: yêu nước, thương nòi, tương thân tương ái, rất là tình nghĩa, có khi nhịn phần mình đi nhường cho người khác. Mong các bác, các anh, các chị luôn nghĩ mình là người Việt Nam. Có điều kiện vật chất thì góp sức xây dựng quê hương đất nước. Có điều kiện tinh thần, khả năng, tình cảm, hướng về Việt Nam đã là quý lắm rồi. Làm công tác tuyên truyền ra bên ngoài, nói về Việt Nam, giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, quảng bá cho nền văn hóa Việt Nam ra nước ngoài”.


Bà con Việt kiều mong muốn được đóng góp tâm huyết, trí tuệ cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, đồng thời làm tốt vai trò cầu nối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các đối tác.



Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu