Tích cực hỗ trợ tối đa để đưa lao động Việt Nam từ Libya về nước

Chia sẻ
(VOV5) - Theo ông Lê Hải Bình, tính đến hết ngày 13/8/2014, đã có 907 lao động Việt Nam về nước và 294 lao động Việt Nam ở Libya đã sang các nước lân cận.
(VOV5) - Những lao động Việt Nam cuối cùng đã di chuyển khỏi những khu vực đang xảy ra chiến sự ở Libya để đến các khu vực an toàn. Thông tin này được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định ngày 14/8, tại cuộc họp báo thường kỳ.


Tích cực hỗ trợ tối đa để đưa lao động Việt Nam từ Libya về nước - ảnh 1
Lao động Việt Nam từ Lybia về nước hôm 10/8. Ảnh: dantri.


Theo ông Lê Hải Bình, tính đến hết ngày 13/8/2014, đã có 907 lao động Việt Nam về nước và 294 lao động Việt Nam ở Libya đã sang các nước lân cận. Hiện nay, công tác đưa toàn bộ lao động Việt Nam về nước đang tiếp tục được triển khai tích cực: “Liên tục trong những ngày qua, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao tại các nước liên quan khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, hỗ trợ cho lao động Việt Nam về nước. Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng như các cơ quan đại diện ngoại giao tại các nước liên quan vẫn đang phối hợp chặt chẽ với nhau cùng các cơ quan sử dụng lao động khẩn trương làm việc để hỗ trợ tối đa lao động Việt Nam rời khỏi Libya về nước”.

Trả lời câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Cục quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan bắt đầu áp dụng chính sách thị thực từ 12/8/2014, theo đó, công dân Việt Nam cũng như các nước khác muốn nhập cảnh vào Thái Lan với mục đích khác ngoài du lịch đều phải xin thị thực từ Đại sứ quán Thái Lan trước khi nhập cảnh vào nước này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nan Lê Hải Bình nhấn mạnh: Theo Hiệp định miễn thị thực cho công dân Việt Nam và công dân Thái Lan mang hộ chiếu phổ thông được ký giữa hai nước năm 2000 thì công dân mỗi nước mang hộ chiếu phổ thông được nhập cảnh và lưu trú miễn thị thực trong khoảng thời gian không quá 30 ngày. Trước những thông tin về chính sách thị thực mới của Thái Lan, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã và đang làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin này. Ngay chiều 14/8, đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cũng làm việc với Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội để xác minh thông tin.

Liên quan đến việc mới đây, ngày 11/8, Trung Quốc cho xuất bản sách về đường 9 đoạn phi lý trên Biển Đông, ông Lê Hải Bình một lần nữa nhấn mạnh Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi tuyên bố chủ quyền và mọi hoạt động đối với hai quần đảo này đều là vô giá trị./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu