Theo dõi sát tình hình nhóm người Việt mắc kẹt ở sân bay Brazil

Hùng Cương/vov.vn
Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cho biết có một số trường hợp là công dân Việt Nam trong số những người di cư đang ở sân bay Guarulhos ở Sao Paulo, Brazil. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cho biết có một số trường hợp là công dân Việt Nam trong số những người di cư đang ở sân bay Guarulhos ở Sao Paulo, Brazil. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại để theo sát tình hình và triển khai biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết.

Liên quan đến thông tin hơn 660 người, trong đó có một số người Việt Nam, đang mắc kẹt ở sân bay quốc tế ở Sao Paulo, Brazil nhiều ngày qua, người phát ngôn Phạm Thu Hằng tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 5/9 cho biết, Bộ đang theo dõi tình hình và sẵn sàng triển khai biện pháp bảo hộ công dân nếu cần thiết.

Theo dõi sát tình hình nhóm người Việt mắc kẹt ở sân bay Brazil - ảnh 1Quang cảnh bên trong sân bay Guarulhos, Sao Paulo, Brazil. Ảnh minh họa: Airline Quality. 

Theo bà Phạm Thu Hằng, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cho biết có một số trường hợp là công dân Việt Nam trong số những người di cư đang ở sân bay Guarulhos ở Sao Paulo, Brazil. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại để theo sát tình hình và triển khai biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết.

Nhân dịp này, đại diện Bộ Ngoại giao một lần nữa nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn, phòng chống di cư trái phép, buôn bán người, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng lưu ý, để phòng ngừa di cư qua các kênh không chính thức, thiếu an toàn và tình trạng lợi dụng các tuyến đường di cư, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh truyền thông về những kênh di cư hợp pháp, an toàn, khuyến cáo công dân về những rủi ro, nguy cơ của các kênh di cư không chính thức.

“Công dân cần tìm hiểu kỹ về quy định, chính sách pháp luật của nước đến, nước quá cảnh, tuân thủ pháp luật của Việt Nam và của nước ngoài”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu