Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng vòng tay đón đầu tư từ kiều bào tại Bắc Âu

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Tại Đan Mạch, nhiều doanh nhân kiều bào đề xuất giải pháp phát triển kênh phân phối hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sang thị trường Bắc Âu.

Những ngày thu se lạnh tại Bắc Âu đã trở nên ấm áp hơn khi có các cuộc gặp gỡ, hội nghị, chương trình giao lưu giữa đoàn công tác của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh  và cộng đồng người Việt tại Phần Lan, Thụy Điển và Đan Mạch. Chuyến thăm Bắc Âu của đoàn UBND Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nhằm thắt chặt mối quan hệ gắn kết với cộng đồng kiều bào, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế đầy hứa hẹn, hướng tới việc thu hút đầu tư và phát huy nguồn lực kiều hối cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng vòng tay đón đầu tư từ kiều bào tại Bắc Âu - ảnh 1Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng “Tủ sách tiếng Việt” cho cộng đồng người Việt ở Thụy Điển. Ảnh: Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

 

Chuyến công tác kéo dài từ ngày 12 đến 25 tháng 9 của đoàn Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tại Phần Lan, Thụy Điển và Đan Mạch đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban, chia sẻ: "Cộng đồng kiều bào tại Bắc Âu không chỉ gìn giữ văn hóa Việt Nam mà còn rất quan tâm đến sự phát triển của quê hương."

Tại thành phố Eskilstuna, Thụy Điển, Chủ nhiệm Uỷ ban về Người Việt Nam ở nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phổ biến đến bà con kiều bào các nội dung chính của Nghị quyết số 98 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Đề án “Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn Thành phố  Hồ Chí Minh từ nay đến 2030”. Phát biểu tại đây, ông Trần Văn Tuấn, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển, cho biết hiện nay, có khoảng 22.000 người Việt sinh sống và làm việc tại Thụy Điển. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối giữa hai quốc gia: "Dù thế nào đi chăng nữa thì vấn đề hiệu quả vẫn là quan trọng đối với các doanh nghiệp. Khi các vấn đề kết nối giao thương, du lịch, thăm thân giữa Việt Nam và Thụy Điển tăng lên, chắc chắn, người ta sẽ mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Thụy Điển. Bởi vì ví dụ một năm người Thụy Điển đi du lịch Thái Lan khoảng 300.000 người. Cho nên, hãng hàng không của Thái Lan ngày nào cũng có một chuyến bay sang Thụy Điển".

Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng vòng tay đón đầu tư từ kiều bào tại Bắc Âu - ảnh 2Bà Vũ Thị Huỳnh Mai thông tin về Nghị quyết 98 đến kiều bào Thụy Điển. Ảnh: giaoduc.edu.vn

Ngoài việc giải đáp một số chính sách của Thành phố, bà Vũ Thị Huỳnh Mai đã tập trung vào vấn đề thu hút đầu tư từ kiều bào và đề xuất cách thức cộng đồng người Việt ở nước ngoài có thể góp phần vào sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh: "Trong thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược đầu tư có mục tiêu  vào dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương; dự án phát triển điện mặt trời".

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai cũng nhấn mạnh các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của Thành phố, bao gồm: trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển giao thông sử dụng năng lượng sạch và dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng vòng tay đón đầu tư từ kiều bào tại Bắc Âu - ảnh 3Hội nghị Thông tin tuyên truyền về “Nghị quyết số 98/2023/QH15 và Đề án "Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2030" diễn ra tại Đan Mạch. Ảnh: sggp.

Tại Đan Mạch, nhiều doanh nhân kiều bào đề xuất giải pháp phát triển kênh phân phối hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sang thị trường Bắc Âu. Hội Chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Đan Mạch cũng đóng góp ý kiến về việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển khoa học và công nghệ của Thành phố. Bà Vũ Thị Huỳnh Mai khẳng định: "Trong các dự án, bà con có thể chọn một dự án để đầu tư trực tiếp. Đó là cách Thành phố Hồ Chí Minh phát huy nguồn lực kiều bào. Bởi vì cho dù đồng tiền kiều hối đầu tư vào bất cứ lĩnh vực gì hoặc là tiêu dùng thì nó cũng là một dòng tiền đem lại sự phát triển cho quê hương, đất nước. Đó là đồng tiền rất nghĩa tình, nhân văn".

Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng vòng tay đón đầu tư từ kiều bào tại Bắc Âu - ảnh 4Đoàn công tác tới thăm lớp học tiếng Việt của cô Lưu Sally tại vùng Östergötland, Thụy Điển. (Ảnh nguồn: Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh các cơ hội hợp tác kinh tế, chuyến công tác còn chú trọng đến việc duy trì bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng kiều bào. Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng Tủ sách tiếng Việt cho cộng đồng người Việt tại Thụy Điển, Đan Mạch và Phần Lan nhằm duy trì và phát triển tiếng mẹ đẻ, đặc biệt là cho thế hệ trẻ.

Hành trình kết nối những trái tim Việt tại Bắc Âu của Đoàn Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh vừa thắt chặt mối quan hệ giữa Thành phố với cộng đồng người Việt ở đây vừa mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển. Đây là khởi đầu cho nhiều hành trình hợp tác đầy hứa hẹn trong tương lai, khi mỗi kiều bào trở thành một hạt giống và Thành phố Hồ Chí Minh chính là mảnh đất màu mỡ sẵn sàng đón nhận họ trở về, cùng vun đắp cho một tương lai thịnh vượng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu