Thái Lan thí điểm đưa tiếng Việt vào dạy ở cấp trung học

Xuân Sơn/VOV- Bangkok
Chia sẻ
(VOV5) - Chính phủ Thái Lan vừa quyết định xây dựng các mô hình trường học thí điểm dạy ngôn ngữ các nước ASEAN trong đó có tiếng Việt.

(VOV5) - Chính phủ Thái Lan vừa quyết định xây dựng các mô hình trường học thí điểm dạy ngôn ngữ các nước ASEAN trong đó có tiếng Việt.

Theo đó, tại 76 tỉnh thành của nước này, mỗi tỉnh sẽ chọn ra 2 trường cấp trung học phổ thông và sử dụng giáo trình đặc biệt, trong đó tăng cường việc giảng dạy ngôn ngữ thuộc các nước ASEAN và một số môn học thường áp dụng trong các trường quốc tế như khoa học và toán học.

thai lan thi diem dua tieng viet vao day o cap trung hoc hinh 0
Giáo viên Thái Lan dạy tiếng Việt tại Trung tâm Hà Nội- Nakhonphanom,
 nơi chuyên dạy tiếng Việt tại Đông Bắc Thái Lan.


Việc xây dựng thí điểm các trường học này, ngoài việc tăng cường ngôn ngữ các nước trong ASEAN cho học sinh chuẩn bị thi vào đại học, còn nhằm tạo sẵn các trung tâm giáo dục để đón nhận học sinh các nước ASEAN khi theo gia đình đến làm việc tại Thái Lan.

Trong vài năm trở lại đây, nhiều tỉnh giáp Lào thuộc Đông Bắc Thái Lan đã mở một số trung tâm giảng dậy tiếng Việt, phục vụ nhu cầu ngôn ngữ để đón trước làn sóng du lịch cũng như thương gia Việt Nam sang tìm hiểu thị trường và đầu tư kinh doanh tại Thái Lan.

Đặc biệt tại một số tỉnh đã kết nghĩa với các tỉnh của Việt Nam, chính quyền tỉnh còn mở lớp bổ túc tiếng Việt cho công chức nhà nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu