Tết Việt kiều ấm giữa mùa đông Lyon - Pháp

Đức Anh, Hà Nhiên
Chia sẻ
(VOV5) - Giữa mùa đông âm độ ở Lyon, ngày chủ nhật 24/2 vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa và Đời sống hội đoàn tại thành phố Villeurbanne đã diễn ra buổi liên hoan Tết, mừng Xuân Quý Tỵ 2013 do Hội người Việt tại vùng Rhône (UGVR) tổ chức, với sự hổ trợ của Hội sinh viên Việt Nam tại Lyon (UEVL) và Câu lạc bộ Rhône Mékong, hội đoàn có nhiều sinh hoạt nhân đạo hướng về Việt Nam.

(VOV5) - Giữa mùa đông âm độ ở Lyon, ngày chủ nhật 24/2 vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa và Đời sống hội đoàn tại thành phố Villeurbanne đã diễn ra buổi liên hoan Tết, mừng Xuân Quý Tỵ 2013 do Hội người Việt tại vùng Rhône (UGVR) tổ chức, với sự hổ trợ của Hội sinh viên Việt Nam tại Lyon (UEVL) và Câu lạc bộ Rhône Mékong, hội đoàn có nhiều sinh hoạt nhân đạo hướng về Việt Nam.

Tết Việt kiều ấm giữa mùa đông Lyon - Pháp - ảnh 1

Đến tham dự buổi lễ Tết cộng đồng năm nay, có sự hiện diện của Công sứ Đinh Toàn Thắng - Đại diện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, ông Jean Paul Bret -Thị trưởng thành phố Villeurbanne, Bà Sonia Bove – Phó thị trưởng thành phố Villeurbanne, phụ trách về những sinh hoạt hội đoàn, Bà Véronique Moreira – Phó chủ tịch vùng Rhône-Alpes, Bà Pascale Crozon - dân biểu nghị viện Cộng hòa Pháp. Ngoài ra còn có nhiều đại diện chính quyền địa phương, các Hội đoàn có quan hệ mật thiết với Việt Nam (Club Rhône-Mékong, Hội Giúp đỡ Phát triển Y học, Hội Hữu nghị Pháp Việt).


Buổi liên hoan được bắt đầu vào buổi trưa với những món ăn truyền thống trong Làng ẩm thực. Đặc biệt năm nay, Ban ẩm thực đã có sáng kiến giới thiệu nhiều món ăn dân dã như bánh cuốn, bánh bao, bún bò, mì xào, nem, gỏi cuốn, chè các loại và bánh mứt… Quầy giải khát cũng có bán nhiều thức uống như bia Saigon, trà, cà phê và các loại nước giải khát. Nhiều người khen ngợi các món ăn vừa miệng với giá ‘mềm’.


Sau phần ẩm thực là màn múa lân đón chào khán giả và chúc mừng Năm mới. Ban Tổ chức với sự hỗ trợ của các sinh viên Việt Nam năm nay đã dựng nên một chương trình văn nghệ với nhiều thể loại cải lương, hát lý, múa, kịch với mục đích giới thiệu Văn hóa Việt Nam và tôn vinh tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp.


Tết Việt kiều ấm giữa mùa đông Lyon - Pháp - ảnh 2

Tình hữu nghị Việt – Pháp là một điểm sáng của chương trình với các tiết muc song ngữ
Cánh chim và trẻ nhỏ- L’oiseau et l’enfant, bài hát tiếng Việt viết tại Pháp Mùa thu không trở lại của NS. Phạm Trọng Cầu. Đặc biệt hơn, đây cũng là lần đầu tiên tác phẩm Buồn ơi chào mi, phiên bản tiếng Pháp Bonjour tritesse của Nguyễn Ánh 9 được chính thức công diễn trên sân khấu. Tác phẩm này là món quà nhạc sĩ dành tặng cho Hội Việt kiều vùng Rhône. Đồng thời, vở kịch Mai An Tiêm bằng tiếng Pháp do Georges Poirier, đạo diễn người Pháp đã từng thực hiện các chương trình nghệ thuật trong vùng dàn dựng cũng được diễn xuất bởi các diễn viên đến từ hai dân tộc Việt - Pháp. Điểm nhấn về sự giao lưu văn hóa này càng trở nên ý nghĩa hơn khi năm 2013 cũng chính là năm Việt tại Pháp và năm tới 2014 sẽ là năm Pháp tại Việt Nam.


Xuyên suốt chương trình, hình ảnh đẹp nhất đọng lại trong lòng tất cả khán giả có lẽ là sự giao thoa, đoàn kết của nhiều thế hệ và giữa hai dân tộc. Các tiết mục ngập tràn màu sắc với nhiều thể loại phong phú, trải suốt từ truyền thống (hoạt cảnh cải lương Tiếng trống Mê Linh, Trăng sáng vườn chè, múa Bèo dạt mây trôi…) đến hiện đại (nhảy Xuân với đời sống mới, Tốp ca Quê hương Việt Nam…). Tất cả đã tạo nên một dòng chảy văn hóa Việt đặc sắc với nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc hành trình Bắc – Nam.  Khán giả đã cùng tham gia chuyến đi khám phá này bởi một câu chuyện liền mạch dẫn bởi hai MC trẻ Tuấn Hoàng – Lê Vân. Cuộc du xuân của đôi bạn trẻ kết thúc bằng một tình yêu chớm nở như bức thông điệp có cánh của chương trình: Mùa xuân, cũng là mùa của sum vầy, của đâm chồi nẩy lộc và của tình yêu, tình người nồng ấm./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu