Tết Tân Sửu trầm lắng của người Việt tại Pháp

Chia sẻ
(VOV5) - Dưới tác động của dịch Covid-19 và các biện pháp y tế, cộng đồng người Việt tại Pháp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu một cách rất khác so với mọi năm.

Dịch Covid-19 đã làm thay đổi sâu sắc cuộc sống, phong tục, thói quen của người dân Pháp. Những người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập tại Pháp cũng không phải ngoại lệ. Dưới tác động của dịch Covid-19 và các biện pháp y tế, cộng đồng người Việt tại Pháp đón Tết nguyên đán Tân Sửu một cách rất khác so với mọi năm.

Những năm trước đây, nhân dịp Tết Nguyên đán, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp sẽ tổ chức một lễ hội mừng năm mới với quy mô lớn tại thủ đô Paris. Theo truyền thống, Hội người Việt Nam tại Pháp cũng sẽ tổ chức một lễ hội tương tự, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt, bạn bè Pháp và quốc tế tham dự. Tuy nhiên, Tết Nguyên đán năm nay lại là một dịp rất đặc biệt. Các sự kiện như vậy sẽ không thể diễn ra do các quy định về y tế để phòng chống dịch Covid-19 tại Pháp hiện rất chặt chẽ.

Tết Tân Sửu trầm lắng của người Việt tại Pháp - ảnh 1

Chợ Tết châu Á ở thủ đô Paris.

Hiện tại, nước Pháp tiếp tục triển khai lệnh giới nghiêm từ 6h tối hôm trước tới 6h sáng hôm sau, các nhà hàng, quán cà phê, quán ba, các trung tâm thương mại lớn đang đóng cửa. Các sự kiện tụ tập đông người bị hạn chế, công tác kiểm soát của lực lượng cảnh sát được tăng cường. Mục tiêu của tất cả các biện pháp này là tránh cho nước Pháp phải phong tỏa lần thứ 3.

Đối với phần đông người Việt, đón Tết năm nay có đôi chút trầm lắng. Nhiều người có thói quen trở về Việt Nam dịp Tết cũng không có điều kiện, trong khi các hoạt động giao lưu, gặp gỡ như mọi năm cũng bị hạn chế.

Ông Bùi Thanh Tùng, người Việt sinh sống tại ngoại ô thủ đô Paris cho biết: “Khi đến Tết Nguyên đán, tôi thường về Việt Nam để được cùng sống trong không khí ngày Tết. Nhưng năm nay, với dịch Covid-19, tôi phải ở lại Pháp, không về được. Đêm giao thừa bên Pháp cũng không tổ chức được gì nhiều, không đi thăm bạn bè được, chỉ gọi điện thoại nói chuyện với nhau”.

Trong tình hình y tế như vậy, để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc mỗi dịp Tết đến Xuân về, người Việt Nam tại Pháp vẫn cố gắng tổ chức các hoạt động đơn giản và ấm cúng. Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại khu vực thành phố Marseille và Aix-en-Provence cho biết: “Năm nay chúng tôi chỉ tổ chức gói bánh chưng với tất cả các em sinh viên và cộng đồng người Việt tại Aix-Marseille. Chúng tôi cũng theo phong tục tập quán của Việt Nam, làm bữa cơm tất niên bên gia đình. Các hoạt động khác như tổ chức bữa ăn ngày Tết hay hoạt động văn hóa văn nghệ thì năm nay không có”.

Trong khi đó, Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) dự kiến tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, giải trí theo hình thức trực tuyến liên tục trong những ngày tới để người Việt ở khắp mọi miền nước Pháp có thể cảm nhận được không khí Tết đang về.

Cũng như người dân trên thế giới và người dân Việt Nam nói chung, cộng đồng người Việt tại Pháp hy vọng năm mới Tân Sửu sẽ mang đến nhiều tín hiệu tích cực, dịch bệnh sẽ sớm qua đi để có thể lại được sống trong cuộc sống bình thường như trước kia.

Huỳnh Điệp/VOV-Paris

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu