Tết Cộng đồng của người Việt tại thành phố Daejeon, Hàn Quốc

Hội người Việt tại Hàn Quốc
Chia sẻ
(VOV5) - Tết Cộng đồng là dịp để bà con người Việt tại Hàn Quốc gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ cùng nhau, để các cháu bé gốc Việt có cơ hội khám phá, làm quen với không khí Tết cổ truyền của quê hương Việt Nam. 

Chương trình Tết Cộng đồng mừng xuân Mậu Tuất 2018 của Hội người Việt Nam tại thành phố Daejeon, Hàn Quốc vừa diễn ra ngày 28/01. Thay mặt đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Ngô Văn Mơ, tham tán, trưởng văn phòng khoa học công nghệ gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng của ông Nguyễn Vũ Tú, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Đại Hàn Dân Quốc, tới cộng đồng bà con kiều bào và bạn bè Hàn Quốc. Hi vọng cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cũng như mối quan hệ song phương giữa người dân hai nước sẽ ngày càng trở nên khăng khít và lớn mạnh hơn trong tương lai.

Tết Cộng đồng của người Việt tại thành phố Daejeon, Hàn Quốc - ảnh 1Tết Cộng đồng của người Việt tại thành phố Daejeon thu hút đông đảo người Việt tới tham dự. 

Anh Trần Quang Đôn, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại thành phố Daejeon, trưởng ban tổ chức chương trình, cho biết: “Thông qua sự kiện tết cộng đồng năm nay, chúng tôi mong muốn mang đến không khí tết cổ truyền ấm cúng cho cộng đồng người Việt ở thành phố Daejeon cũng như các vùng lân cận. Buổi gặp mặt đầu xuân là dịp để bà con người Việt tại Hàn Quốc gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ cùng nhau, để các cháu bé gốc Việt có cơ hội khám phá, làm quen với không khí Tết cổ truyền của quê hương Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam giới thiệu với nước bạn Hàn Quốc cũng như những quốc gia khác truyền thống văn hóa, cách đón Tết cổ truyền của người Việt”.

Tết Cộng đồng của người Việt tại thành phố Daejeon, Hàn Quốc - ảnh 2

Anh Trần Quang Đôn, Chủ tịch Hội người Việt thành phố Daejeon, phát biểu khai mạc.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước như màn trình diễn của Nhóm Bút chì màu của Trung tâm hỗ trợ sức khỏe gia Đình đa văn hoá thành phố Daejeon với bài múa "Hương Xuân" đã mang đến sự thích thú cho người xem.

Nhân dịp này, anh Vũ Đức Lượng, đại diện Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, cũng biểu dương và bày tỏ sự cảm kích đến Hội người Việt Nam tại thành phố Daejeon đã nỗ lực tổ chức chương trình này cũng như tất cả các hoạt động dành cho người Việt trong khu vực diễn ra trong năm. 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào cộng đồng tại Daejeon trong năm 2017 cũng được trao trong dịp này.

Một số hình ảnh tại chương trình Tết cộng đồng:

Tết Cộng đồng của người Việt tại thành phố Daejeon, Hàn Quốc - ảnh 3 Ban tổ chức cùng các vị khách quý nâng ly chúc mừng năm mới
Tết Cộng đồng của người Việt tại thành phố Daejeon, Hàn Quốc - ảnh 4 Các trò chơi thú vị từ hai nhân vật Nam Tào - Bắc đẩu của chương trình
Tết Cộng đồng của người Việt tại thành phố Daejeon, Hàn Quốc - ảnh 5 Ban thư ký Hội người Việt Nam tại thành phố Daejeon
Tết Cộng đồng của người Việt tại thành phố Daejeon, Hàn Quốc - ảnh 6 Mâm ngũ quả trong ngày Tết Cộng đồng
Tết Cộng đồng của người Việt tại thành phố Daejeon, Hàn Quốc - ảnh 7 Một tiết mục văn nghệ mang đậm nét truyền thống Việt
Tết Cộng đồng của người Việt tại thành phố Daejeon, Hàn Quốc - ảnh 8Anh Vũ Đức Lượng thay mặt Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. 
Tết Cộng đồng của người Việt tại thành phố Daejeon, Hàn Quốc - ảnh 9 Các em bé nhận phong bao mừng tuổi.
Tết Cộng đồng của người Việt tại thành phố Daejeon, Hàn Quốc - ảnh 10

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu