Sẽ tổ chức Đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội phật tử Việt Nam tại CH Séc

Hội Phật tử Việt Nam tại Séc
Chia sẻ
(VOV5)- Sự kiện nhằm đánh dấu một chặng đường quan trọng 10 năm cống hiến không mệt mỏi, sự lớn mạnh cả về bề sâu và rộng của người Việt Nam tại Cộng hòa  Séc.

Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc được thành lập năm 2007. Hội Phật tử là một tổ chức của cộng đồng người Việt Nam tại đây, hoạt động theo luật pháp nước sở tại. Hội Phật tử là cánh tay nối dài của Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam trong việc hộ trì Tam bảo, yểm trợ Chư tôn đức xiển dương chính pháp tại CH Séc và Châu Âu. Trong 10 năm thành lập và phát triển, cho đến nay, Hội luôn được sự tín nhiệm qua các hoạt động tâm linh, gắn kết với cộng đồng, hướng về quê hương đất nước.

Sẽ tổ chức Đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội phật tử Việt Nam tại CH Séc - ảnh 1

Để đánh dấu một chặng đường quan trọng 10 năm cống hiến không mệt mỏi, sự lớn mạnh cả về bề sâu và rộng, Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc sẽ tổ chức Đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội phật tử Việt Nam tại CH Séc và Lễ Vu Lan báo hiếu vào ngày Chủ nhật 27/8/2017 (6/7 năm Đinh Dậu) tại Hội trường Đông Đô - TTTM Sapa, Praha, CH Séc.

Đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc với nhiều hoạt động phong phú kéo dài từ 10h00 đến 23h00 như: Hội chợ Văn hóa Phật giáo, Lễ rước Kim thân Đức Phật và thả bóng cầu hòa bình, biểu diễn sân khấu ngoài trời, Lễ truyền đăng... Đặc biệt, Đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc sẽ diễn ra vào 16h00 - 18h00 và Đêm Văn nghệ chào mừng sẽ diễn ra vào 20h00-22h30 tại Hội trường Đông Đô.

Ban Tổ chức Đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc trân trọng kính mời quý Chư tôn đức và bà con tới chứng minh và tham dự để tiếp thêm năng lượng cho buổi Đại lễ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu