Ra mắt Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJECPA)

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Hiệp hội xúc tiến kinh tế Việt Nam - Nhật Bản được xây dựng theo đúng quy định, có pháp nhân tại Nhật Bản và được sự chấp thuận chuẩn y của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka.

Ngày  16/9, tại trụ sở Toà nhà Trung Tâm Văn hóa Thành phố Higashi Osaka, Nhật Bản, Hiệp hội xúc tiến kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJECPA) chính thức nhận quyết định của chính quyền thành phố Higashi Osaka sau hơn 2 năm chuẩn bị.

Ra mắt Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJECPA)  - ảnh 1Tổng lãnh sự Ngô Trịnh Hà chúc mừng các thành viên Ban chấp hành Hiệp hội 

Tham dự buổi lễ ra mắt có ông Ngô Trịnh Hà - Tổng Lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại tỉnh Osaka, Giáo sư Tiến sĩ Shimizu Masaaki - Thị trưởng Thành phố Higashi Osaka, ông Sakai Hironori - Chủ tịch Hội thân hữu Nhật Việt, cùng đại diện các hội đoàn người Việt tại Nhật Bản.

Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển, việc mở rộng các kênh trao đổi hàng hóa, kết nối hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp, địa phương giữa Việt Nam và Nhật Bản là rất cần thiết. Hiệp hội xúc tiến kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJECPA) được xây dựng theo đúng quy định, có pháp nhân tại Nhật Bản và được sự chấp thuận chuẩn y của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka.

Ra mắt Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJECPA)  - ảnh 2Tổng lãnh sự Ngô Trịnh Hà phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Ngô Trịnh Hà đánh giá cao vai trò của Hiệp hội trong thời gian tới, đồng thời bày tỏ hy vọng Hiệp hội sẽ là cánh tay nối dài, gần gũi hơn với các tập đoàn kinh tế Nhật Bản có mong muốn tiếp cận đầu tư, hợp tác vào thị trường Việt Nam. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka sẽ thay mặt cho các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Nhật Bản báo cáo Bộ Ngoại giao (Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài) công nhận tư cách của Hiệp hội và sẽ đồng hành, trợ giúp hoạt động của Hiệp hội, đặc biệt trong việc kết nối, giới thiệu với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các địa phương Việt Nam cũng như với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các địa phương Nhật Bản.

Về phần mình, ông Vũ Hoàng Đức - tân Chủ tịch VJECPA chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khi doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường Nhật Bản. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trên thương trường, ông khẳng định sẽ nỗ lực góp phần cùng Hiệp hội làm tốt vai trò của mình trong tương lai.

Ra mắt Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJECPA)  - ảnh 3Ông Vũ Hoàng Đức - Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến kinh tế Việt Nam - Nhật Bản và bà Lê Thương - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội

Về phía Nhật Bản, Thị trưởng Thành phố Higashi Osaka rất vui mừng khi Hiệp hội thành lập tại Thành phố. Với vị trí, vai trò là thành phố công nghiệp lớn thứ 3 Osaka, ông tin tưởng Thành phố Higashi Osaka sẽ có nhiều hợp tác với Việt Nam. Ông mong muốn sẽ đóng góp hết sức có thể cho sự phát triển của Hiệp hội VJECPA, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ quan hệ giữa giữa hai nước.

Bà Lê Thương, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội, đồng thời cũng là Chủ tịch hội người Việt Nam vùng Kansai cho biết, việc ra đời của Hiệp hội trong bối cảnh Việt Nam và Nhật Bản nâng cấp lên đối tác chiến lược, tạo tiền đề vững chắc cho các hoạt động ngoại giao kinh tế, nhất là ngoại giao nhân dân. Bà Lê Thương cũng kỳ vọng Hiệp hội sẽ là làn gió mới trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam và Nhật Bản khi nâng cấp lên đối tác chiến lược.

Ra mắt Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJECPA)  - ảnh 4Các đại biểu dành 1 phút mặc niệm những nạn nhân trong cơn bão Yagi tại Việt Nam

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ đồng bào bị mất trong trận bão số 3 (Yagi). Sau lời kêu gọi quyên góp Ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ của Công ty Leximco 100 triệu đồng, VJECPA 50 triệu đồng, Taihen 20 triệu đồng, Smiltrip 30 triệu đồng, Dosin 50 triệu đồng, Phước Tài 20 triệu đồng, Trường Cây Tre 1 tấn gạo, Ena Homes 17 triệu đồng, Sanko Group 12.000 hộp bánh... Tất cả sẽ sớm được gửi về Việt Nam để hỗ trợ bà con vùng lũ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu