Phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác báo chí tiếng Việt ở trong và ngoài nước

Hồng Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Hầu hết các đại biểu trong đoàn đều rất quan tâm tới sự phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam trong những năm qua. Đài Tiếng nói Việt Nam đã đi sâu phản ánh, đáp ứng được nhu cầu thông tin của người dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống.

(VOV5)-  Sáng 21/10, Đoàn báo chí kiều bào gồm những người làm báo tiếng Việt tại Mỹ, Pháp, CH Séc, Ba Lan và LB Nga đã đến thăm Hệ Phát thanh Đối ngoại - Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của đoàn trong hành trình 12 ngày xuyên Việt từ Bắc vào Nam với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác báo chí tiếng Việt ở trong và ngoài nước - ảnh 1

Hầu hết các đại biểu trong đoàn đều rất quan tâm tới sự phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam trong những năm qua. Hiện nay, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát triển là một đơn vị truyền thông đa phương tiện, có đủ 4 loại hình báo chí là phát thanh, truyền hình, báo điện tử và báo in. Đài Tiếng nói Việt Nam đã đi sâu phản ánh, đáp ứng được nhu cầu thông tin của người dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. 

Ông Châu Hồng Thủy, Tổng biên tập Tạp chí và website Người bạn đường tại Liên bang Nga chia sẻ: "Cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga có lịch sử truyền thông báo chí rất lâu đời. Từ những năm 80 chúng tôi đã có Tạp chí và tờ báo của Đại sứ quán, sau đó chúng tôi có nhiều tờ báo khác nhau. Chúng tôi cũng đã gắn bó rất lâu với Đài Tiếng nói Việt Nam. Thường trú của Đài tại Liên bang Nga mỗi khi viết tin bài gửi về trong nước đều cung cấp cho chúng tôi. Những tin bài của các anh chị là nguồn thông tin quý giá để chúng tôi sử dụng trên báo của mình".

Ông Nguyễn Văn Thái, thành viên Ban biên tập Báo Quê Việt tại Ba Lan chúc mừng những bước phát triển của Đài TNVN và khẳng định, những chương trình của Đài, đặc biệt là các chuyên mục Dạy tiếng Việt sẽ góp phần quan trọng trong việc giữ gìn tiếng Việt ở nước ngoài. Ông Thái nói: "Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp Đài, nhưng mỗi lần gặp đều thấy được sự lớn mạnh của Đài. Đối với chúng tôi, việc dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ là điều rất quan trọng nhưng cũng rất khó khăn. Tôi nghĩ, làm thế nào để chương trình của Đài thu hút được không những người già mà cả những người trẻ cũng thích nghe, thích đọc, thích xem – điều đó sẽ khiến thế hệ trẻ mong muốn biết được tiếng Việt. Như vậy, chất lượng các chương trình của Đài sẽ góp phần rất quan trọng thu hút đồng bào ở xa Tổ quốc luôn hướng về đất nước".

Tham gia đoàn báo chí kiều bào về nước lần này có nhiều đại diện các báo trong cộng đồng người Việt tại Mỹ. Luật sư Đinh Viết Tứ, chủ bút báo Hướng Việt, người đã có nhiều dịp làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam, nêu ý kiến: "Tôi rất vui vì hôm nay chúng tôi có dịp được hiểu hơn về Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi thấy có những điều rất mới, đó là số giờ quảng bá ra nước ngoài nhiều, và chú ý đến nhiều ngôn ngữ. Hiện nay Đài Tiếng nói Việt Nam đã ký hợp đồng với các hãng thông tấn quốc tế. Ở Mỹ có nhiều hãng thông tấn địa phương, tuy nhỏ nhưng đi sâu vào đời sống của người dân. Theo tôi, nếu liên kết được với các đơn vị đó thì sẽ nắm bắt được thông tin về đời sống của người Việt ở đó".

Với ông Lê Vũ, báo Viet Weekly tại Mỹ, đây là lần đầu tiên tham dự buổi giao lưu giữa những người làm báo ở Việt Nam và ở một số nước. Ông Lê Vũ mong muốn có được sự liên kết giữa các cơ quan thông tấn để nâng cao hiệu quả công việc: "Tôi chưa biết nhiều về Đài Tiếng nói Việt Nam nhưng có ấn tượng rất tốt, rằng Đài có các chương trình sản xuất rất quy mô và đang trên đà phát triển. Tôi đã ra nước ngoài trên 30 năm nhưng tôi rất tự hào vì mình đang sống trong thời kỳ mà đất nước mình đang phát triển và bung mở trên nhiều lĩnh vực. Như vậy, sự tiếp cận giữa trong và ngoài nước thì vai trò của báo chí rất quan trọng. Chúng ta có thể làm gì được để làm cuộc tiếp cận đó phát triển theo chiều hướng tích cực và có kết quả. Chúng ta sẽ phải đối diện với nhiều sự khác biệt. Khi về đây làm báo chúng tôi mang góc nhìn đó và có vai trò đi tìm hiểu sự khác biệt trong và ngoài nước để trình bày, mang sự thông hiểu từ người Việt Nam ở nước ngoài về đối với xã hội – đất nước VN và ngược lại. Chúng tôi mong muốn có dịp đi sâu hơn vào những địa hạt mà mình có thể làm tốt, có thể là thông tin, sự kiện, quan hệ, con người… làm việc chặt chẽ hơn, nó sẽ giúp cho những nội dung tác phẩm của chúng ta phong phú hơn".

Ngày 22/10, đoàn đại biểu báo chí kiều bào sẽ tham dự Hội thảo “Báo chí với việc nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người VN ở nước ngoài” do Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài tổ chức. Sau đó, đoàn cũng sẽ đi qua một số địa phương để tìm hiểu tình hình thực tế sự phát triển của đất nước./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu