Phát động cuộc thi sáng tác văn thơ về phụ nữ Việt xa xứ

Phi Hà
Chia sẻ
(VOV5) -Đây là lần đầu tiên một lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ được tổ chức với sự tham gia chung của phụ nữ người Việt khắp châu Âu.
Phát động cuộc thi sáng tác văn thơ về phụ nữ Việt xa xứ - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Vũ Quang Minh phát biểu tại chương trình.

Chương trình Hội diễn văn nghệ toàn Liên bang Đức chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 được Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức với sự đồng hành của Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, tổ chức trang trọng vào ngày 9/3 tại Berlin, CHLB Đức.

Cùng với sự kiện này, Ban điều hành Diễn đàn phụ nữ Việt châu Âu cũng chính thức ra mắt với những hoạt động phong trào hết sức ý nghĩa.

Tham dự chương trình có hơn 350 chị em phụ nữ người Việt từ 16 tiểu bang của CHLB Đức và các thành viên của Diễn đàn từ 8 nước châu Âu, và sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Vũ Quang Minh - người bảo trợ thành lập Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại đây.
Phát động cuộc thi sáng tác văn thơ về phụ nữ Việt xa xứ - ảnh 2Các cháu thiếu nhi tham gia chương trình văn nghệ trong Hội diễn văn nghệ toàn Liên bang Đức của Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tại Đức - Ảnh:Long Pha 

Đây là lần đầu tiên một lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ được tổ chức với sự tham gia chung của phụ nữ người Việt khắp châu Âu.

Bà Trịnh Thị Mùi, Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức, Phó chủ tịch Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu cho biết: “Ngày 1/10/2023, Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức được thành lập, trở thành mái nhà chung cho hơn 100 ngàn phụ nữ Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập tại quốc gia này.
Phát động cuộc thi sáng tác văn thơ về phụ nữ Việt xa xứ - ảnh 3Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức tuy mới thành lập nhưng đã có nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực - Bà Trịnh Thị Mùi (áo dài tím) cùng các chị em trong Liên hiệp hội - Ảnh: Long Pha

Dù mới hoạt động được hơn 5 tháng, nhưng những hoạt động của Liên hiệp có những bước thay đổi vượt trội, kiện toàn bộ máy, hoàn thiện tổ chức, phối hợp hoạt động nhịp nhàng. Trong 5 tháng hoạt động, chị em phụ nữ tham gia Liên hiệp hội tổ chức quyên góp 100 triệu đồng cho nạn nhân trong vụ cháy ở chung cư mini ở Thanh Xuân, Hà Nội, 208 triệu đồng chuyển tận tay cho phụ nữ nghèo ăn Tết tại 4 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Nam Định, Hà Tĩnh. Và nhiều hoạt động từ thiện khác như thăm hỏi, chăm sóc những phụ nữ cô đơn, chung tay cùng chị em Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại châu Âu xây nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sỹ…”

Phát động cuộc thi sáng tác văn thơ về phụ nữ Việt xa xứ - ảnh 4Chị em phụ nữ các nước Châu Âu tham gia chương trình. Ảnh: Long Pha

Bày tỏ sự cảm ơn tới Diễn đàn phụ nữ Việt Nam châu Âu đã tạo tiền đề cho Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức ra đời và luôn đồng hành cùng Liên hiệp Hội, bà Trịnh Thị Mùi cũng khẳng định, hoạt động chung của Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức với mục tiêu cuối cùng: tập hợp, đoàn kết trong một tổ chức chung, hội nhập, hướng về quê hương và cùng nhau phát triển.

Tại sự kiện, cũng đồng thời diễn ra Lễ ra mắt chính thức Ban Điều hành Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu. Trong thời gian vừa qua các hoạt động của Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu ngày càng lan tỏa, thu hút được ngày càng nhiều chị em tham gia. Ban Điều hành Diễn đàn cũng được mở rộng với 45 ủy viên từ 15 quốc gia.

Phát động cuộc thi sáng tác văn thơ về phụ nữ Việt xa xứ - ảnh 5Ban điều hành Diễn đàn Việt Nam tại Châu Âu ra mắt. -Ảnh: Long Pha

Sau khi ra mắt, Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu cũng đã trao Kỷ niệm chương “Tấm lòng vàng” cho các cá nhân và tổ chức có nhiều đóng góp trong các hoạt động thiện nguyện của Diễn đàn.

Đặc biệt tại chương trình, Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu phát động Cuộc thi viết tản văn và thơ về người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ, cho đối tượng là chị em phụ nữ người Việt đang học tập và sinh sống ở nước ngoài. Cuộc thi được Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu cùng Hội Nhà văn Việt Nam đồng tổ chức.

Phát động cuộc thi, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu. Tiến sĩ Phan Bích Thiện cho biết: "Cuộc sống ở nước ngoài đòi hỏi những người phụ nữ Việt Nam phải vượt qua bao nhiều khó khăn, rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, tập quán, phải chịu những thiệt thòi về tình cảm của người thân, cách trở với quê hương. Mặc dù vậy những người phụ nữ Việt vẫn cố gắng vươn lên. Mỗi người một hoàn cảnh, một vị trí nhưng trong họ vẫn luôn ngập tràn tình yêu với quê hương và khát vọng khẳng định mình nơi xứ người.

Cuộc thi nhằm mục đích tôn vinh người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ hướng về quê hương đất nước và hội nhập với nước sở tại, đồng thời cũng động viên khuyến khích chị em người Việt nói riêng và người Việt Nam ở nước ngoài nói chung trau dồi, tiếng Việt, thực hiện sứ mệnh gìn giữ tiếng Việt ở nước ngoài."

Tiến sĩ Phan Bích Thiện chia sẻ: Ban tổ chức cuộc thi hy vọng sẽ nhận được nhiều tác phẩm dự thi phản ánh tư tưởng, tình cảm, suy tư, trải nghiệm của cá nhân; phản ánh cuộc sống xã hội, gia đình, khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ; thể hiện sự đồng cảm và tôn vinh người phụ nữ Việt với tình yêu quê hương, đất nước, tấm lòng nhân ái, niềm tin yêu cuộc sống, vượt qua những khó khăn nơi xứ người để vươn lên, gìn giữ những giá trị dân tộc và nỗ lực trong việc hội nhập.

Cuộc thi không chỉ là nguồn động viên về tinh thần mà còn có các giải thưởng với giá trị cao để động viện, khuyến khích chị em cầm bút. Các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo sẽ được in vào Tuyển tập về người phụ nữ Việt nơi xa xứ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu