Người Việt tại Séc trang trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản 2022

Hải Đăng/VOV-Praha
Chia sẻ
(VOV5) - Đại lễ Phật Đản là hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng có ý nghĩa tâm linh truyền thống mang tính nhân văn.

Tối 29/5, hàng trăm Phật tử và bà con tại Cộng hòa Séc đã tới tham dự Đại lễ Phật Đản 2022 (Phật lịch 2566) được tổ chức trang trọng tại Trung tâm Thương mại Sa Pa, thủ đô Praha, Cộng hòa Séc.

Người Việt tại Séc trang trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản 2022 - ảnh 1

Đại lễ Phật Đản 2022 được tổ chức trang trọng tại Trung tâm Thương mại Sa Pa

Tới dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Séc cùng đại diện các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện lãnh đạo Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cùng toàn thể các Phật tử, kiều bào đang sinh sống tại Cộng hòa Séc.

Sau 2 năm phải thu hẹp phạm vi vì đại dịch Covid-19, Đại lễ năm nay quy tụ được đông đảo Phật tử và bà con kính yêu đạo Phật trong cộng đồng người Việt và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Séc

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Thái Xuân Dũng gửi lời chúc mừng tới cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Séc, đồng thời ghi nhận tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng cũng như những đóng góp của bà con vào các hoạt động chung của Đại sứ quán, các hoạt động quyên góp thiện nguyện hướng về quê hương đất nước

Đại sứ nhấn mạnh, Đại lễ Phật Đản là hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng có ý nghĩa tâm linh truyền thống mang tính nhân văn, góp phần duy trì đời sống tinh thần và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, cũng như tăng cường đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Đại lễ Phật Đản là một hoạt động tâm linh, tôn giáo rất có ý nghĩa góp phần lan tỏa chủ nghĩa nhân văn, tư tưởng hướng thiện của đạo Phật, duy trì bảo tồn văn hóa truyền thống của người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời gắn kết cộng đồng người Việt ở nước sở tại. Do đó, Đại sứ quán rất ủng hộ những hoạt động như vậy để góp phần tăng cường gắn kết và củng cố sức mạnh của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc" - Đại sứ cho biết.

Người Việt tại Séc trang trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản 2022 - ảnh 2

Đại lễ năm nay quy tụ được đông đảo Phật tử và bà con kính yêu đạo Phật trong cộng đồng người Việt và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Séc

Tại buổi lễ, các Phật tử và bà con kính yêu đạo Phật của Trung ương Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã lắng nghe Đại đức Thích Từ Phước đọc thông điệp Đại lễ Phật Đản (Phật lịch 2566) của Đức Huyền Pháp trụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm, toàn thể đạo tràng cũng đã thực hiện nghi lễ dâng hương cúng Phật, thắp nến mừng ngày Đức Phật Đản sinh, cầu nguyện hòa bình, chúng sinh an lạc và thực hiện nghi thức Tắm Phật.

Người Việt tại Séc trang trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản 2022 - ảnh 3

Thượng tọa Thích Minh Thuận

Chia sẻ thông điệp của Phật giáo đối với người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài, Tiến sĩ Phật học, Thượng tọa Thích Minh Thuận cho biết, thông điệp của Hòa thượng Pháp trụ muốn nhắc nhở rằng mình là người Việt Nam, khi đến đâu cũng phải cố gắng giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa của con người mình. Đồng thời áp dụng lòng từ bi và trí tuệ mà đức Phật đã dạy thì đi đến đâu mình cũng được chào đón và được tôn trọng.

"Bổn phận của Phật tử là hiếu thảo ông bà, cha mẹ, đối với đất nước, đối với đức Phật phải trọn vẹn. Muốn cho thế giới này được an bình thì những lời dạy của đức Phật là một nền tảng mà bất cứ ai nếu thực hiện đúng thì chúng ta đến nơi nào cũng có những người bạn ở đó và có thể coi đó là quê hương của mình, an tâm công hiến và phụng sự" - Thượng tọa Thích Minh Thuận cho biết.

Người Việt tại Séc trang trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản 2022 - ảnh 4

Đại lễ Phật Đản là hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng có ý nghĩa tâm linh truyền thống mang tính nhân văn

Đối với Phật tử người Việt tại Séc, Đại lễ Phật đản còn là một ngày hội kết nối những người con xa quê, cùng chung tay xây dựng một cộng đồng người Việt luôn đoàn kết, yêu thương lẫn nhau và xây dựng hình ảnh đẹp của người Việt Nam ở nước ngoài với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và luôn hướng về quê hương đất nước với những việc làm thiết thực.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu