Người Việt tại Lào hỗ trợ người dân vùng ảnh hưởng vì sự cố vỡ đập

Chia sẻ
(VOV5) - Cộng đồng chung sức ủng hộ người dân Lào vùng bị ảnh hưởng, khắc phục phần nào khó khăn để sớm ổn định lại cuộc sống. 

Ngay sau sự cố vỡ đập thủy điện Xepien-Xenamnoi, tỉnh Attapu, Nam Lào, vào tối 23/7, cộng đồng người Việt Nam trên cả nước Lào tiếp tục tổ chức quyên góp, ủng hộ người dân Lào vùng bị ảnh hưởng, khắc phục phần nào khó khăn để sớm ổn định lại cuộc sống. 

Người Việt tại Lào hỗ trợ người dân vùng ảnh hưởng vì sự cố vỡ đập - ảnh 1

Rất đông người dân và các tổ chức trong và ngoài nước đang chở hàng hóa tới ủng hộ người dân tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Attapeu. - Ảnh: Phạm Kiên/ TTXVN -Lào

Tại Bắc Lào, Chi hội người Việt Nam tại tỉnh Luangprabang đã cử đoàn cứu trợ đến tỉnh Attapu và huyện Sanamxay trao tặng 400 suất quà gồm tiền mặt, gạo và nhu yếu phẩm cần thiết, với tổng giá trị khoảng 60 triệu kíp (gần 7.300 USD). Trong khi đó, Chi hội người Việt Nam tại tỉnh Udomxay quyên góp được khoảng 66 triệu kíp (gần 7.800 USD) ủng hộ người dân các bản bị ảnh hưởng bởi sự cố, khắc phục hậu quả. 

Tại Trung Lào, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet, ông Trần Công Thịnh trao số tiền 1.000 USD cho chính quyền tỉnh Sanvannakhet, nhờ chuyển tới người dân Lào bị ảnh hưởng bởi sự cố tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapu.

Bên cạnh đó, các sư sãi và tín đồ phật tử chùa Bảo Quang và chùa Diệu Giác ở tỉnh Savannakhet, các doanh nghiệp của Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Savannakhet như LaoVietBank, Unitel (liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội Việt Nam, Viettel, và Công ty Lao Asia Telecom), Bệnh viện Hà Nội-Savanakhet... cũng tích cực, khẩn trương quyên góp, ủng hộ. 

Hiện cộng đồng người Việt Nam trên cả nước Lào vẫn đang tích cực phát động quyên góp, ủng hộ người dân Lào bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập. Mặc dù, số tiền tuy không lớn, vật chất tuy không nhiều, nhưng đó là tấm lòng, là sự sẻ chia của người dân hai nước Việt Nam-Lào.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu