Người Việt Nam tại Cộng hòa Czech cầu an tại Tết Nguyên tiêu

Chia sẻ
(VOV5) - Trung ương Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Czech tổ chức Đại lễ Thượng Nguyên cho bà con đi lễ Phật và cầu an đầu năm mới. 

Nhân dịp Rằm tháng Giêng, ngày 11/3 (tức 19 tháng Giêng năm Mậu Tuất), hơn 200 Phật tử và bà con kính yêu đạo Phật tại Praha, Cộng hòa Czech và các vùng lân cận tham gia Đại lễ Thượng Nguyên, được tổ chức tại Trung tâm thương mại Sa Pa ở thủ đô Praha, để cầu cho quốc thái dân an, người người yên vui, nhà nhà no ấm. 

Người Việt Nam tại Cộng hòa Czech cầu an tại Tết Nguyên tiêu - ảnh 1 Toàn cảnh Đại lễ Thượng nguyên 2018 của bà con Phật tử tại Cộng hòa Czech. Hữu Bình - Văn Huy/VOV Praha

Đã thành thông lệ cứ vào dịp Rằm tháng Giêng hàng năm, Trung ương Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Czech tổ chức Đại lễ Thượng Nguyên cho bà con đi lễ Phật và cầu an đầu năm mới. Việc cầu an trong ngày đầu năm mới vốn là nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc. Là người sống xa Tổ quốc gần 20 năm, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, một Phật tử 83 tuổi, cho biết:Lễ Thượng Nguyên là dịp để chúng ta nghĩ về truyền thống văn hóa dân tộc mà ông cha chúng ta để lại. Dù ở xa Tổ quốc, nhưng Hội Phật giáo ở Cộng hòa Séc vẫn tổ chức ngày lễ như thế này để không những thế hệ của chúng tôi mà còn thế hệ con cháu và các thế hệ mai sau luôn nhớ về cội nguồn, nhớ về nền văn hóa truyền thống của Việt Nam”.

Người Việt Nam tại Cộng hòa Czech cầu an tại Tết Nguyên tiêu - ảnh 2 Mọi người cùng cầu quốc thái, dân an, mọi người ấm no, hạnh phúc. Hữu Bình - Văn Huy/VOV Praha

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam và Trung ương Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Czech ghi nhận nỗ lực vượt khó của bà con và mong bà con tiếp tục phấn đấu xây dựng cộng đồng ổn định, đoàn kết, hội nhập với xã hội sở tại.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu