Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố cần thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố, làm tốt công tác tham mưu chăm lo cho kiều bào nghèo ở các nước; thực hiện vai trò cầu nối giữa lãnh đạo Thành phố và bà con kiều bào; đẩy mạnh nhiệm vụ thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với kiều bào Việt Nam ở nước ngoài".

Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Đại sứ Lương Thanh Nghị phát biểu tại hội nghị. Ảnh:  plo.vn

Đây là lưu ý của ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 18/3.

Ghi nhận các ý kiến đóng góp, tâm huyết của đại diện kiều bào phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Thành phố đề nghị, trong năm 2021, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố cần thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021 của Thành phố “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” …

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Lương Thanh Nghị đề nghị Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, tiếp tục hỗ trợ kiều bào ta ở nước ngoài duy trì các hoạt động văn hóa truyền thống; tăng cường kết nối tạo điều kiện cho kiều bào đóng góp vào sự phát triển của Thành phố và đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu