Một người Đức gốc Việt tử vong vì mắc Covid-19

Chia sẻ
(VOV5) - Người tử vong là ông Nguyễn Đức Sơn, sinh năm 1962, quê quán tại xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Ngày 11/4, một người Đức gốc Việt qua đời tại bang München do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Người tử vong là ông Nguyễn Đức Sơn, sinh năm 1962, quê quán tại xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trước đó, ông Nguyễn Đức Sơn bị lây bệnh COVID-19 từ vợ. 

Một người Đức gốc Việt tử vong vì mắc Covid-19 - ảnh 1 Tính đến 20h ngày 11/4 theo giờ Đức, trên cả nước Đức đã ghi nhận gần 123.900 ca dương tính với SARS-CoV-2. - Nguồn: DW

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng như Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt/Main xác nhận thông tin trên, đồng thời đã cử đại diện thăm hỏi gia quyến cũng như trao đổi về các bước tiếp theo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu