Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Thái Lan

Chia sẻ
Ngày 12/10, Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Bangkok, Thái Lan bắt đầu tổ chức Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong 3 ngày

Ngày 12/10, Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Bangkok, Thái Lan bắt đầu tổ chức Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong 3 ngày


Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Ngô Đức Thắng đã đọc diễn văn mở đầu Lễ viếng, bày tỏ tình cảm và niềm tự hào về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Tổng Tư lệnh đầu tiên, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Diễn văn có đoạn: ”Sự ra đi mãi mãi của Đại tướng để lại niềm tiếc thương vô hạn với nhân dân Việt Nam, với bạn bè năm châu. Tài năng và đức độ của Đại tướng đã và sẽ mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho nhiều thế hệ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tấm gương sáng ngời về tình yêu quê hương đất nước, ý chí giành độc lập, tự do của dân tộc, quyết vượt mọi khó khăn, không khuất phục trước bất cứ kẻ thù nào, dẫn dắt Quân đội ta từ lúc ban đầu đến khi toàn thắng".

Sau khi điểm lại những mốc tiểu sử quan trọng của Đại tướng gắn liền với những chiến thắng oanh liệt của Việt Nam, Đại sứ Ngô Đức Thắng xúc động nói: “Với lòng biết ơn vô hạn, trước vong linh của Người, chúng ta xin nguyện nắm chặt tay nhau, đoàn kết một lòng, học tập tấm gương tài đức của Người, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cá nhân và của tập thể, để tiếp bước xứng đáng thế hệ cha ông".

Mỗi người tham dự Lễ viếng đã tự tay thắp nén hương thơm tưởng niệm và kính cẩn cầu nguyện hương hồn Đại tướng về nơi yên nghỉ vĩnh hằng.

Thay mặt cho đoàn sinh viện Học viện Công nghệ châu Á tại Thái Lan (AIT) dự Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sinh viên cao học Trần Tuấn Linh nói: "Đoàn sinh viên Việt Nam gồm đại diện 20 người 7h30 sáng nay đã tập trung tại Học viện AIT để xem lại, ôn lại những thước phim, những tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ Việt Nam. Chúng con nguyện hết sức mình phấn đấu và học tập để noi gương Bác và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp hơn".

Với những cảm xúc tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp của mình, Thiều Thị Bình, sinh viên AIT viết: "Biết ơn Bác, con cũng tự cài lấy băng tang. Mong Bác yên giấc ngàn thu, về ở một nơi đâu đó trên bầu trời bao la rộng lớn, cùng với những vĩ nhân. Bác hãy luôn soi đường chỉ lối cho dân tộc Việt Nam".

Nhiều bà con Việt Kiều tại Thái Lan đã có mặt tại buổi viếng, nhiều người đã khóc ngay bên cạnh bàn thờ Đại tướng. Bác Đinh Thị Thành, Việt Kiều tại tỉnh Chiềng Mai, cách Bangkok hơn 700 km về phía Bắc cho biết, sau khi biết Đại sứ quán mở sổ tang và tổ chức lễ viếng, bác đã xuống ngay Bangkok để kịp ngày đầu tiên vào viếng Đại tướng, người mà bác luôn dành sự kính trọng trong lòng.

Một số chính khách Thái Lan đã đến viếng Đại tướng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Bhichai Rattakul đã xúc động ghi vào sổ tang "Không chỉ nhân dân Việt Nam mất đi một người anh hùng vĩ đại, mà thế giới cũng mất đi một nhà lãnh đạo vĩ đại". Chiều nay, đại sứ một số nước như Lào, Mông Cổ… tại Thái Lan, một số bạn bè quốc tế đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyễn Giáp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Một số hình ảnh tại lễ viếng:

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Thái Lan - ảnh 1
Đai sứ Lào tại Thái Lan Boukham ghi sổ tang

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Thái Lan - ảnh 2
Bác Đinh Thị Thanh, Việt kiều tỉnh Chieng Mai kính cẩn thắp hương viếng Đại tướng

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Thái Lan - ảnh 3
Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và các cơ quan bên cạnh Đại sứ viếng Đại tướng

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Thái Lan - ảnh 4
Cựu phó thủ tướng Thái Lan Bhichai Rattakul vào viếng Đại tướng

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Thái Lan - ảnh 5
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan thay mặt cán bộ Đại sứ quán viết sổ tang

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Thái Lan - ảnh 6
Đoàn đại diện sinh viên AIT viếng Đại tướng 

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Thái Lan - ảnh 7
Gia đình Pridi của cố Thủ tướng Thái Lan Pridi Banomyong viếng Đại tướng

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Thái Lan - ảnh 8
Một Việt kiều không kìm được nước mắt trước bàn thờ Đại tướng tại Đại sứ quán

Xuân Sơn, Tống Sơn/VOV-Bangkok

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu