Lễ tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp

Chia sẻ
(VOV5) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Pháp đoàn kết, ngày càng hội nhập, tích cực duy trì tiếng Việt và bản sắc văn hoá dân tộc.

Ngày 20/7/2024, tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam, Thủ đô Paris, Pháp, Bộ Ngoại giao (Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài) phối hợp với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức Lễ Tôn vinh tiếng Việt và khai trương Tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng người Việt tại Pháp.

Lễ tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp - ảnh 1Các em nhỏ vui mừng trong buổi lễ tôn vinh tiếng Việt tại Pháp.

Tham dự sự kiện có bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp; Ông Phạm Vĩnh Thái, Tổng biên tập Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng đông đảo bà con kiều bào, trong đó, có các giáo viên tiếng Việt và các cháu thiếu nhi. Mở đầu chương trình, tất cả đại biểu tham dự đã dành 01 phút mặc niệm để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ xúc động với sự hưởng ứng tích cực, tham dự đông đảo của bà con kiều bào gồm cả bốn thế hệ. Thứ trưởng nhấn mạnh tiếng Việt không chỉ là hồn cốt của dân tộc mà còn là công cụ, phương thức để lưu giữ tình cảm, mối liên hệ với người thân và quê hương, đất nước. Bà tự hào khi tiếng Việt tiếp tục được duy trì và ngày càng được bồi đắp phong phú hơn thông qua các lớp học của cộng đồng người Việt tại Pháp qua nhiều thế hệ. Bà cũng chia sẻ những câu chuyện xúc động về các “thầy cô giáo nhân dân” dạy tiếng Việt cho các cháu nhỏ thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư trong những lớp học điều kiện còn khó khăn ở nhiều nơi thế giới. Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết buổi lễ không chỉ nhằm tôn vinh tiếng Việt mà còn là dịp để tri ân các tổ chức và cá nhân, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh bằng tâm huyết và tình yêu tiếng Việt, văn hoá Việt đã chắp cánh cho tiếng Việt ngày càng được lan toả rộng rãi.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho biết sự kiện Lễ Tôn vinh tiếng Việt và khai trương Tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng người Việt tại Pháp là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm duy trì, phát triển phong trào dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Pháp. Đại sứ khẳng định công tác hỗ trợ, đồng hành, khuyến khích cộng đồng duy trì bản sắc văn hóa, gìn giữ tiếng Việt là một trong những trọng tâm công tác của Đại sứ quán, đồng thời,  mong muốn cộng đồng người Việt tại Pháp sẽ ngày càng gắn kết, tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ phong trào dạy và học tiếng Việt - chất keo gắn kết cộng đồng với quê hương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Vĩnh Thái, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định Nhà Xuất bản Giáo dục Việt nam sẽ phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục cung cấp sách tiếng Việt và đồng hành với bà con kiều bào trong việc nghiên cứu, biên soạn các bộ sách dạy tiếng Việt nhằm phù hợp với ngôn ngữ, đặc thù của cộng đồng sở tại cũng như phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhân rộng mô hình lớp tập huấn tiếng Việt cho bà con ở nước ngoài tại Việt Nam.

Lễ tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp - ảnh 2Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao quà lưu niệm cho các đại diện hội đoàn người Việt Nam tại Pháp.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cùng ông Phạm Vĩnh Thái và các đại biểu đã khai trương Tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng và trao 07 Kỷ niệm chương tri ân, quà tặng cho các tập thể và cá nhân, các giáo viên và học sinh đã có thành tích xuất sắc trong việc dạy và học tiếng Việt tại Pháp.

Trước đó, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã có buổi gặp gỡ với lãnh đạo và đại diện các hội đoàn người Việt tại Pháp, như: Hội người Việt Nam tại Pháp, Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu, Hội phụ nữ làm khoa học, Câu lạc bộ yêu biển đảo, Hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp, Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Châu Âu, Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu…

Bà con kiều bào bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đón Thứ trưởng tại Pháp với tư cách là Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Đại diện lãnh đạo các hội đoàn thông tin ngắn gọn về tình hình hoạt động của Hội, đồng thời, nêu những thuận lợi, khó khăn, các đề xuất, kiến nghị, như:  làm căn cước cho công dân Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập quốc tịch Việt Nam của kiều bào thế hệ thứ ba, thứ tư, hỗ trợ các hội đoàn trong hoạt động, cung cấp giáo viên, sách tiếng Việt, hỗ trợ biên soạn sách tiếng Việt chuyên biệt cho địa bàn nói tiếng Pháp…

Lễ tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp - ảnh 3Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng dự lễ khai trương Tủ sách Tiếng Việt tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Paris.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Pháp đoàn kết, ngày càng hội nhập, tích cực duy trì tiếng Việt và bản sắc văn hoá dân tộc, có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương và có những đóng góp quan trọng củng cố quan hệ đối tác chiến lược Việt – Pháp. Thứ trưởng cũng thông tin cho bà con về tình hình kinh tế xã hội của đất nước, về Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 và Diễn đàn Trí thức và Chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024, kêu gọi bà con kiều bào, đặc biệt là thế hệ trẻ hiến kế, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Cùng ngày, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho biết cộng đồng người Việt tại Pháp có trên 300.000 người. Thời gian qua cộng đồng người Việt tại Pháp đã có nhiều nỗ lực trong việc gắn kết các hội đoàn, hội nhập vào xã hội sở tại, đóng góp đối với đất nước và đặc biệt là triển khai mạnh mẽ các hoạt động văn hoá, giữ gìn bản sắc dân tộc tại Pháp.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đại sứ quán, đồng thời, đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhằm hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa cho các hoạt động, phong trào của các hội đoàn người Việt ở sở tại trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu