Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa: tăng cường giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/09, tại thành phố Yokohama với sự tham gia của đông đảo người dân 2 nước.

Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/09, tại thành phố Yokohama với sự tham gia của đông đảo người dân 2 nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện ngày 10/09, ông Yuji Kuroiwa, Thống đốc tỉnh Kanagawa, hy vọng lễ hội này sẽ được mọi người đón nhận nồng nhiệt và sẽ giúp gắn kết người dân Kanagawa nói riêng và người dân Nhật Bản nói chung với Việt Nam.
Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa: tăng cường giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa - ảnh 1 Đại sứ Vũ Hồng Nam nêu bật ý nghĩa của Lễ hội trong gần chục năm qua kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2015. Ảnh: PV VOV tại Nhật Bản

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam khẳng định từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2015 đến nay, Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa đã trở thành một trong những sự kiện giao lưu văn hoá thường niên giúp tăng cường sự hiểu biết, giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa, âm nhạc, ẩm thực, từ đó tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước và con người, truyền thống văn hoá và lịch sử Việt Nam đến bạn bè Nhật Bản. Lễ hội cũng góp phần tăng cường tình đoàn kết và hữu nghị, làm nền tảng và bổ trợ cho sự hợp tác phát triển trên mọi lĩnh vực giữa 2 nước.

 Trong 2 ngày diễn ra lễ hội, khách tham quan được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ do các nghệ sỹ 2 nước biểu diễn; thưởng thức các món ăn đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam tại gian hàng của các nhà hàng Việt Nam tại Nhật Bản...

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu