Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chúc Tết kiều bào Hà Nội

Chia sẻ
(VOV5) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy sự chuyển đổi, phát triển của đất nước.

Chiều 5/2, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức gặp mặt, chúc Tết và trao quà của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng 11 kiều bào tiêu biểu Thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chúc Tết kiều bào Hà Nội - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng các kiểu bào. - Ảnh: Nguyễn Hồng

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Đặng Minh Khôi đánh giá cao nỗ lực của kiều bào trong năm qua có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng.

Đặc biệt trong tình hình đại dịch Covid-19, nhiều cá nhân đã hỗ trợ Nhà nước khu vực cách ly cho người nghi nhiễm. Ngoài ra trong đợt lũ lụt miền Trung vừa qua,  kiều bào  Việt Nam  đã đóng góp hàng chục tỷ đồng hỗ trợ người dân các tỉnh bị ảnh hưởng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy sự chuyển đổi, phát triển của đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu