Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thái Lan

Tống Sơn/VOV-Bangkok
Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Nguyễn Tất Thành tin tưởng sự hợp tác giữa lực lượng vũ trang Việt Nam và Thái Lan sẽ được tăng cường hơn nữa, góp phần hiện thực hóa Kế hoạch hành động quan hệ đối tác chiến lược mà Thủ tướng hai nước vừa ký.
(VOV5) - Đại sứ Nguyễn Tất Thành tin tưởng sự hợp tác giữa lực lượng vũ trang Việt Nam và Thái Lan sẽ được tăng cường hơn nữa, góp phần hiện thực hóa Kế hoạch hành động quan hệ đối tác chiến lược mà Thủ tướng hai nước vừa ký.


Lễ kỷ niệm diễn ra tối qua (10/12), tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, do Đại sứ quán và cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Thái Lan tổ chức.

Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thái Lan - ảnh 1
Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Việt Nam tại Thái Lan

Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Tất Thành nêu rõ trong bước đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, hiện đại và có những đóng góp to lớn vào công cuộc giải phóng và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia cũng như đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành khẳng định trên cơ sở chính sách đối ngoại chung của Việt Nam về hội nhập quốc tế toàn diện, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục đa phương hoá và đa dạng hoá các quan hệ hợp tác quốc tế; đặc biệt là với các nước ASEAN, nhằm bảo đảm môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành tin tưởng sự hợp tác giữa lực lượng vũ trang Việt Nam và Thái Lan sẽ được tăng cường hơn nữa, góp phần hiện thực hóa Kế hoạch hành động quan hệ đối tác chiến lược mà Thủ tướng hai nước vừa ký cách đây hai tuần trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu